1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

10 năm sau những bất đồng, Lee Nguyễn nói gì về lần tái ngộ Kiatisuk?

T.V

(Dân trí) - Hơn 10 năm trước, Lee Nguyễn phải rời HA Gia Lai vì bất đồng quan điểm với Kiatisuk ở đội bóng phố núi, giờ cả hai chuẩn bị tái ngộ trong tư cách đối thủ.

Ngay trước trận đấu với HA Gia Lai, tái ngộ "cố nhân" Kiatisuk, Lee Nguyễn tỏ ra bình thản: "Tôi rất vui khi trở lại Pleiku (Gia Lai), nơi tôi lần đầu tiên đến với bóng đá Việt Nam hơn chục năm trước. Nhiều thứ ở đây đã thay đổi so với cách nay 10 năm, nhưng ký ức cũ trong tôi thì vẫn còn, ký ức cứ ùa về sau những bước chân khi tôi trở lại những chốn quen thuộc". 

"Từ ngày trở lại Việt Nam, tôi chưa gặp lại Kiatisuk và cũng chưa lần nào liên lạc với anh ấy. Tới đây, khi gặp nhau trên sân, tôi vẫn sẽ chào hỏi Kiatisuk bình thường" - Lee Nguyễn nói thêm.

10 năm sau những bất đồng, Lee Nguyễn nói gì về lần tái ngộ Kiatisuk? - 1
Hơn chục năm sau khi rời HA Gia Lai vì bất đồng với HLV Kiatisuk, Lee Nguyễn lần đầu trở lại phố núi trong tư cách đối thủ của "Zico Thái".

Hơn 10 năm trước, khi ký hợp đồng với Lee Nguyễn, bầu Đức từng tuyên bố xanh rờn, rằng "HA Gia Lai có đến 98% khả năng vô địch V-League". Thời đấy, ngoài Lee Nguyễn, HA Gia Lai của bầu Đức còn sở hữu dàn sao Thái - Việt hùng hậu, đáng kể nhất là tài năng số 1 của bóng đá Đông Nam Á thời bấy giờ Thonglao (người Thái Lan).

HA Gia Lai giai đoạn đó được dẫn dắt bởi HLV Kiatisuk, lúc đó mới chân ướt chân ráo bước vào nghiệp huấn luyện.

Tuy nhiên, bất chấp việc sở hữu nhiều ngôi sao, được đầu tư lớn và nhận được nhiều kỳ vọng, đội bóng phố núi vẫn thất bại. Riêng Lee Nguyễn phải cay đắng rời HA Gia Lai vì bất đồng quan điểm nặng nề với HLV Kiatisuk.

10 năm sau những bất đồng, Lee Nguyễn nói gì về lần tái ngộ Kiatisuk? - 2
Hơn 10 năm trước, khi Lee Nguyễn còn khoác áo HA Gia Lai, Công Phượng mới chỉ là một cậu bé.

Hai nhân vật nổi tiếng này đồng loạt trở lại với giải V-League, và chuẩn bị có lần tái ngộ nhau sau hơn 10 năm. Lee Nguyễn đang khoác áo CLB TPHCM, còn Kiatisuk dẫn dắt HA Gia Lai trong vai trò HLV.

Lee Nguyễn tiếp tục bình luận với trận đấu sắp tới với đội bóng của Kiatisuk: "Tôi có xem lại bức ảnh tôi chụp chung với Công Phượng hơn 10 năm trước, khi cậu ấy mới là một cậu bé. Được đối đầu với Công Phượng trong trận đấu sắp diễn ra là điều rất thú vị".

"Hiện tại, cậu ấy đã trưởng thành, nổi tiếng, đóng góp nhiều cho đội tuyển quốc gia, tài năng được công nhận và được khán giả mến mộ" - Lee Nguyễn nói thêm.

Không chỉ có Công Phượng, khi Lee Nguyễn còn khoác áo đội bóng phố núi giai đoạn 2009-2010, những Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường… khi đó chỉ mới chập chững bước vào học viện bóng đá HA Gia Lai JMG. Giờ, họ đều đã trưởng thành, chuẩn bị đối diện với chính cầu thủ mà họ yêu mến ngày nào ở đội bóng phố là Lee Nguyễn.

Cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn hào hứng: "HA Gia Lai hiện không có chỉ Công Phượng, Văn Toàn, các tiền vệ của họ cũng rất tốt. Lối chơi của họ rất đẹp. Tôi nghĩ trận đấu tới với các cầu thủ mà tôi quen mặt ngày nào sẽ rất hay, vì 2 đội đều chơi tấn công cống hiến".