1. Dòng sự kiện:
  2. Góc tối ở tuyển TDDC Quốc gia
  3. Hậu trường nhân vật thể thao

10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter

(Dân trí) - Trận thua ngay trên sân nhà Stamford Bridge trước Inter Milan đã khiến Chelsea tan giấc mộng ăn 3 mùa giải này. Tờ Goal đã chỉ ra 10 nguyên nhân dẫn đến thất bại khó nuốt trôi của The Blues đêm qua.

1. Sự thiếu nhạy bén của Ancelotti

 

Trong khi Mourinho ung dung lựa chọn những quân bài tốt nhất của mình cho trận quyết chiến thì dường như Ancelotti vẫn loay hoay tìm kiếm nhân sự cho hành lang cánh trái. Hết Malouda rồi đến Zhirkov nhưng đều để lại thất vọng, cánh trái của Chelsea đêm qua liên tục bị Maicon quấy đảo, gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ đội bóng thành London.

 

2. Chấn thương của Essien

 

Thiếu vắng tiền vệ người Ghana, Chelsea đã mất đi “hòn đá tảng” đích thực nơi tuyến giữa. Trong cả hai lượt trận, John Obi Mikel đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ thay thế Essien khi anh chơi dưới mức trung bình, liên tục để cho Sneijder qua mặt và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Với thể lực sung mãn cùng khả năng bùng nổ của mình, Essien hoàn toàn có thể vô hiệu hóa tuyến giữa của Inter vốn rất tinh quái.

 

10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter - 1

Vắng Essien là một thiệt thòi lớn đối với Chelsea

 

3. Sai lầm từ phía các trọng tài

 

Nếu như ở lượt đi trọng tài Manuel Gonzalez từ chối một quả penalty trông thấy khi Kalou bị chơi xấu trong vòng cấm thì trong trận đấu đêm qua, một lần nữa các fan Chelsea có lý do để tức giận khi lần này đến lượt Drogba bị trung vệ Samuel bên phía Inter đốn ngã nhưng trọng tài người Đức Wolfgang Stark không chỉ tay vào chấm 11m. Nếu được hưởng một trong hai quả penalty trên, rất có thể Chelsea sẽ xoay đổi được tình thế.

 

4. Hàng thủ tệ hại

 

Trong cả hai lượt trận, hàng thủ trứ danh của Chelsea với những tên tuổi như Terry, Carvalho, Alex đều đã chơi dưới sức và mắc những sai lầm nghiêm trọng. Ở trận đấu trên sân Giuseppe Meazza, sai lầm của đội trưởng John Terry được Milito tận dụng triệt để, ghi bàn thắng từ ngay phút thứ 3 cho đội chủ nhà Inter. Trong trận lượt về đêm qua, một lần nữa hàng thủ hớ hênh khiến Chelsea “khóc hận” khi để cho Eto’o thoải mái di chuyển đón nhận đường chuyền từ Sneijder, ghi bàn thắng kết liễu đội chủ nhà.

 

10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter - 2

Terry đã chơi không tốt trong cả hai lượt trận

 

5. Quá trông chờ vào vận may

 

Chelsea đã bị tước đi hai quả penalty rõ ràng, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên đội bóng chủ sân Stamford Bridge dường như để tâm vào những tình huống đó nhiều hơn là tập trung thi đấu tiếp. Cho dù không dễ chịu gì khi bị thổi không công bằng, Chelsea nên dồn sức cho những phút còn lại của trận đấu hơn là kêu ca phàn nàn với trọng tài Wolfgang Stark.

           

6. Phong độ kém cỏi của các ngôi sao

 

Đây có lẽ là lý do chủ yếu nhất. Trong khi bên phía Inter Milan, những cầu thủ quan trọng đều thể hiện được khả năng và vai trò của mình (Sneijder, Eto’o Lucio,..) thì bên phía đội bóng thành London lại hoàn toàn ngược lại. Drogba hoàn toàn im tiếng trước các hậu vệ Inter trước khi nhận thẻ đỏ rời sân với một pha đánh nguội, Lampard bị lu mờ trước bộ ba Motta – Cambiaso – Sneijder chơi quá hay, còn Terry lại mắc lỗi trong tình huống để thua của Chelsea.

 

10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter - 3

Drogba luôn bị hai cầu thủ Inter theo kèm

 

7. Cầu thủ vào thay người

 

Trong hiệp 2, Carlo Ancelotti tung Joe Cole cùng Solomon Kalou vào sân nhằm gia tăng sự đột biến trong tấn công cho Chelsea, tuy nhiên những gì bộ đôi cầu thủ này để lại là sự thất vọng. Trong khi Joe Cole không thể  một lần vượt qua được Janetti thì Kalou cũng chẳng làm được gì hơn ngoại trừ một cú sút vô hại.

 

8. Nicolas Anelka

 

Khi mà Drogba bị kèm quá chặt, người ta hi vọng Anelka sẽ đem đến sự khác biệt. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp đã có một trong những trận đấu tệ hại nhất trong sự nghiệp của mình. Thi đấu vật vờ, thiếu nhạy bén, phối hợp không tốt với Drogba và bỏ lỡ hàng loạt những cơ hội ngon ăn trong hiệp 1, Anelka nên tự trách bản thân sau khi chứng kiến thất bại của đội nhà.

 

9. Sai lầm của Abramovic

 

Ông chủ người Nga trong vài năm trở lại đây đã từ bỏ thói quen đổ một “núi tiền” để tậu về hàng loạt sao mà thay vào đó là đầu tư vào các cầu thủ trẻ như Daniel Sturridge, Solomon Kalou. Tuy nhiên thất bại trước Inter đêm qua chỉ ra rằng đó dường như là một chiến dịch sai lầm. Những Essien, Drogba, Cech hay Carvalho có thể mang về cho đội bóng thành London vô số danh hiệu trong khoảng thời gian những năm 2005, 2006.

 

Nhưng trong những mùa giải gần đây, họ không còn đáng sợ trên đấu trường châu Âu nữa. Nếu Abramovic muốn có được chiếc cúp C1, vị tỷ phú người Nga cần mạnh tay đầu tư vào những bản hợp đồng mang tính đột phá, với những cầu thủ đã khẳng định được tên tuổi của mình như Sergio Aguero hay Pato.

 

10 lý do khiến Chelsea “ôm hận” trước Inter - 4

Mourinho chính là sự khác biệt lớn nhất



10. Ảnh hưởng từ Mourinho

           

Hàng loạt những câu hỏi trước trận đấu về Mourinho có thể đã khiến cho các cầu thủ Chelsea sao nhãng. Cho dù tuyên bố chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt, lối phòng ngự chậm chạp và việc thường xuyên phàn nàn với trọng tài cho thấy rằng các cầu thủ The Blues đã bị ảnh hưởng bởi cuộc đấu khẩu giữa hai vị HLV của hai đội.

 

Mourinho tỏ ra là người hiểu Chelsea hơn ai hết khi trong cả hai lượt trận, ông đều chọn một đấu pháp hợp lý, khôn khéo tận dụng triệt để khó khăn từ những chấn thương và sai lầm bên phía đối phương. Một lần nữa, Mourinho cho thấy vì sao ông được gọi là “Người đặc biệt”.

  

Nguyễn Lâm