Khai mạc giải quyền Anh các VĐV xuất sắc toàn quốc 2014

(Dân trí) - Giải boxing, võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc – Tranh đai vô địch Let’s Việt lần 2 – 2014 đã khai mạc vào chiều 12/4 tại tại Câu lạc bộ võ thuật Quân khu 7 (QK7)…

Trận đấu khá gây cấn ngày khai mạc diễn ra ở hạng cân 51kg nữ, giữa Trần Thị Phương (Bình Phước) và Nguyễn Thị Thanh Phượng (Quảng Ngãi). Đây là 2 võ sĩ có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tích trong các lần giải cấp quốc gia.

Tuy sở hữu những cú đấm tay sau hiệu quả nhưng Thanh Phượng đã không qua được sự nhanh nhẹn trong di chuyển, những cú đấm thẳng trực tiếp của Trần Thị Phương. Đấy cũng là lý do dẫn đến chiến thắng 3-0 đã nghiêng về võ sĩ Trần Thị Phương.

Các đại biểu có mặt trong lễ khai mạc chiều 12/4
Các đại biểu có mặt trong lễ khai mạc chiều 12/4

Ở hạng cân 54kg, Võ Thị Kim Ánh (đơn vị An Giang) với biệt danh Mạnh Kim Ánh có ngoại hình nhỏ con so với hạng cân 54kg nhưng cô khá nhanh nhẹn. Trọng tài liên tục tính điểm tuyệt đối khi cô tấn công liên tục và khá chính xác vị trí mặt đối phương. Lợi thế hơn Kim Ánh về chiều cao nhưng Trần Tuyết Nga (Bình Dương) đã không thành công và bị loại trực tiếp khi thua 1-2 trước Mạnh Kim Ánh.

Về nam, trận đấu được xem đáng chú ý nhất ở hạng cân 49kg giữa Huỳnh Ngọc Tân - vô địch giải Let’s Viet mùa đầu tiên - gặp Trần Văn An (Hà Nội). Với kinh nghiệm dày dạng, Huỳnh Ngọc Tân tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ.

Võ Thị Kim Ánh (áo đỏ) giành thắng lợi ở vòng loại hạng cân 54kg nữ
Võ Thị Kim Ánh (áo đỏ) giành thắng lợi ở vòng loại hạng cân 54kg nữ

Sở trường bằng những đòn đấm thẳng, Ngọc Tân đã dễ dàng hạ gục đối thủ Trần Văn An đến từ Hà Nội với tỷ số 3-0.

Ngoài ra, trong ngày khai mạc còn có các trận đấu cũng không kém phần quyết liệt, ở hạng cân 64kg, Vũ Văn Tiến đến từ Đắk Lắk chiến thắng trước Ngô Việt Nhật đến từ Quảng Ngãi với tỷ số 2-1; Nguyễn Văn Dễ (QK7) thắngTừ Hải Hưng (Hải Phòng) 3-0. Cựu vô địch SEA Games 26 Lương Văn Toản (CAND) bất ngờ để thua Huỳnh Ngọc Viễn (Quân đội) với tỷ số 0-3.

Với thể thức loại trực tiếp, giải diễn ra rất gay cấn và hấp dẫn trong suốt thời gian thi đấu. Giải đấu năm nay đã thu hút gần như toàn bộ các anh tài làng võ cổ truyền và boxing Việt Nam, bởi BTC vẫn đảm bảo các chế độ thưởng từng trận cho các võ sĩ ở mức 3,5 triệu đồng cho người thắng mỗi trận vòng loại và 1,5 triệu đồng cho võ sĩ thua cuộc. Riêng người giành đai vô địch từng hạng cân sẽ được thưởng thêm 25 triệu đồng.

Đây là giải đấu đã được Tổng cục TDTT đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia hàng năm, và các trận đấu của giải được phát trực tiếp trên kênh Lets Việt – VTC9.

TV