John Terry lỡ trận chiến với Kazakhstan

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Tin không vui với các CĐV đảo quốc sương mù khi trung vệ John Terry sẽ không thể ra sân trong trận đấu với <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Kazakhstan</st1:place></st1:country-region> (11/10) trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010 do tái phát chấn thương đầu gối.</P>

Thực ra trước chuyến tập trung này, Ban lãnh đạo Chelsea đã thông báo về tình hình chấn thương của Terry nhưng LĐBĐ Anh (FA) lại cho rằng không có gì nghiêm trọng. Trước đó, trong trận đấu với Cluj hồi giữa tuần trước, đội trưởng của “The Blues” đã lãnh trọn cú vào bóng cực mạnh của tiền đạo CLB Romania.

 

Trung vệ của Chelsea chưa dám chắc anh có kịp hồi phục để có thể trở lại trong cuộc hành quân đến sân của Belarus sau đó 4 ngày hay không. Ngoài ra, tiền đạo Emile Heskey cũng bị đau nhẹ và đã vắng mặt trong một số buổi tập gần đây. Tuy nhiên, chấn thương của ngôi sao Wigan không quá nghiêm trọng và hoàn toàn có thể kịp góp mặt trong cả hai trận đấu vòng loại.

 

Tuy nhiên, HLV Fabio Capello lại không quá bận tâm vì khuyết nặng ở hàng thủ mà điều khiến ông đắn đo là sử dụng bộ đôi Frank Lampard - Steven Gerrard sao cho hiệu quả nhất. Ông liên tục thử nghiệm sơ đồ 4-3-3 trong những buổi tập gần đây với Lampard, Gareth Barry, Gerrard ở tuyến giữa.

 

 

John Terry lỡ trận chiến với Kazakhstan - 1

HLV Capello liệu có tìm ra hướng giải quyết cho bài toán Gerrard-Lampard

 

Ngoài ra, ông cũng cố gắng thử mô hình 4-4-2 với Gerrard đá cánh trái, hay cả Lampard cùng Gerrard đá ở trung tâm còn hai biên là Stewart Downing (trái) và Theo Walcott (phải). Mặc dù vậy, chiến lược gia người Italia vẫn chưa tìm thấy giải pháp tối ưu nhất cho “Tam sư”.

 

Bên cạnh đó, Trung vệ Rio Ferdinand cảnh báo toàn đội rằng chiến thắng trước Kazakhstan là điều bắt buộc. Anh cho rằng sự chủ quan sẽ khiến tuyển Anh phải trả giá đắt, điển hình như trận hòa Macedonia trên sân nhà tại vòng loại Euro 2008, kết quả làm “Tam sư” phải ôm hận mãi sau này.

 

Phát biểu trên tờ The Sun, Ferdinand nói: “Trận đấu với Kazakhstan quan trọng không khác gì trước Croatia. Bài học để Macedonia cầm hòa vẫn còn đó và sẽ là thất vọng nếu chúng ta lặp lại kết quả này”.

 

“Tuy vậy, đội tuyển đang tiến bộ và ngày càng ổn định hơn. Hai thắng lợi trước Andorra và Croatia đã giúp chúng tôi đứng được vị trí 14 trên BXH FIFA. Do đó, toàn đội rất phấn khích hướng đến những thành tích tốt hơn sắp tới”.

 

Kim Anh