1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xung đột vào giai đoạn "sống còn", Mỹ chuyển "hỏa thần" HIMARS cho Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tin rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang bước vào giai đoạn "sống còn", do vậy sự hỗ trợ của phương Tây cho Kiev đóng vai trò quan trọng.

Xung đột vào giai đoạn sống còn, Mỹ chuyển hỏa thần HIMARS cho Ukraine - 1

Lực lượng Ukraine phóng rocket vào mục tiêu của Nga ở Donbass, Đông Ukraine (Ảnh: Getty).

"Đây là giai đoạn sống còn của cuộc xung đột. Do vậy, sự ủng hộ tập thể của chúng ta dành cho Ukraine là rất quan trọng và cấp bách", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói hôm 20/7 trước khi bắt đầu cuộc họp lần thứ 4 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine.

"Nga nghĩ rằng họ có thể cầm cự lâu hơn Ukraine, và lâu hơn chúng tôi. Nhưng đó chỉ là điều mới nhất trong chuỗi tính toán sai lầm của Nga. Chúng tôi sát cánh cùng sự hỗ trợ của chúng tôi. Chúng tôi giữ vững cam kết của mình", người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh.

Ông Austin cho biết phương Tây hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa quân sự mà Ukraine phải đối mặt, đồng thời kêu gọi Kiev không đánh giá quá cao sức mạnh quân sự của Nga.

Bộ trưởng Austin cũng đảm bảo với Ukraine rằng, Mỹ sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết nhằm giúp Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra các cách thức sáng tạo để duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sự hỗ trợ của mình để đảm bảo Ukraine có công nghệ, đạn dược và hỏa lực để phòng vệ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố. 

Ông Austin xác nhận gói viện trợ an ninh mới của Mỹ cho Ukraine sẽ được công bố trong tuần này. Washington sẽ cung cấp thêm cho Kiev 4 hệ thống pháo phản lực HIMARS, cùng với đạn cho HIMARS cũng như các loại pháo đã được chuyển giao trước đó.

Gói viện trợ an ninh mới nhất nâng tổng số pháo HIMARS mà Mỹ cấp cho Ukraine lên 16 hệ thống. Mỹ đã cung cấp 8 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, trong đó 2,2 tỷ USD đã được cấp vào tháng trước.

Phương Tây đã cung cấp cho Ukraine các loại pháo hạng nặng tầm xa hơn và nhiều hệ thống rocket phóng loạt để Kiev có thể đối phó với sự vượt trội của pháo binh Nga. Ukraine tuyên bố đã tập kích thành công vào 30 trung tâm hậu cần và đạn dược của Nga, sử dụng nhiều hệ thống rocket phóng loạt do phương Tây cung cấp gần đây.

Ukraine phô diễn uy lực của pháo phản lực HIMARS

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp với các đồng minh của Mỹ về Ukraine, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley cho biết Ukraine đã sử dụng pháo HIMARS để tấn công các sở chỉ huy và kiểm soát, mạng lưới hậu cần và các vị trí phòng không của Nga. Ông Milley nói rằng khoảng 200 binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện sử dụng HIMARS và không có hệ thống nào bị quân đội Nga phá hủy.

Ông Milley khẳng định, Ukraine vẫn chưa mất quyền kiểm soát khu vực Donbass ở miền Đông Ukraine, đồng thời mô tả cuộc xung đột hiện tại là "cuộc chiến tranh tiêu hao".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố mục tiêu quân sự của Moscow ở Ukraine hiện không còn chỉ tập trung vào vùng Donbass, mà mở rộng sang miền Nam và các khu vực khác. Ông Lavrov cho biết việc phương Tây cấp vũ khí cho Ukraine, trong đó có pháo HIMARS, khiến Moscow phải chuyển hướng tập trung từ Donbass tới các khu vực khác ở Ukraine.

Pháo HIMARS được các chuyên gia đánh giá là một trong những vũ khí hiệu quả nhất mà Ukraine dùng để tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga trong thời gian qua. 

HIMARS có thể đánh vào mục tiêu cách 70km, tức là Ukraine có thể triển khai khí tài này nằm ngoài tầm tấn công của nhiều khẩu đội pháo Nga hiện tại. Đây là nguyên nhân có thể khiến HIMARS ít tổn thương hơn trên chiến trường. Ngoài ra, HIMARS cũng đe dọa các kho hậu cần và đạn dược của Moscow trong bối cảnh Nga đang dùng ưu thế về hỏa lực để áp đảo Kiev ở Donbass.

Theo Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine