1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Xung đột Ukraine leo thang, cựu sĩ quan Mỹ cảnh báo chiến tranh hạt nhân

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu sĩ quan tình báo Mỹ cảnh báo xung đột Ukraine leo thang có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân và hủy diệt thế giới.

Xung đột Ukraine leo thang, cựu sĩ quan Mỹ cảnh báo chiến tranh hạt nhân - 1

Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) (Ảnh: Sputnik).

Cựu sĩ quan tình báo Thủy quân Lục chiến Mỹ Scott Ritter nói với hãng tin Sputnik rằng, việc Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp "có thể bị Nga coi là một cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ, NATO vào lãnh thổ Nga".

Ông Ritter giải thích rằng một cuộc tấn công như vậy có thể được coi là màn dạo đầu cho một "cuộc xâm nhập quân sự lớn hơn" nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của Mỹ là gây ra "thất bại chiến lược" với Nga.

"Nga đã nói rõ rằng với tư cách là một cường quốc hạt nhân, họ không chỉ sẽ không bị đánh bại về mặt chiến lược mà còn không thể bị đánh bại, bởi trong trường hợp đó, Nga sẽ phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để đảm bảo rằng kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra. Điều này đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh hạt nhân", cựu sĩ quan tình báo Mỹ nói thêm.

Ông Ritter cũng nhắc lại những cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đã hoài nghi về niềm tin rõ ràng của Mỹ rằng xung đột Nga - NATO sẽ chỉ giới hạn ở châu Âu và tuyên bố một cuộc tấn công trả đũa của Nga vào Mỹ là có thể xảy ra nếu một xung đột bùng phát.

"Đây là một sự leo thang rất nguy hiểm, có thể nhanh chóng tạo ra các điều kiện thuận lợi cho không chỉ xung đột hạt nhân quy mô hạn chế, mà là một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, một thảm họa toàn cầu kết thúc mọi thứ, sự hủy diệt của Mỹ, sự hủy diệt của Nga, sự hủy diệt của châu Âu, sự hủy diệt của thế giới", ông Ritter cảnh báo.

Ông nói thêm rằng Ukraine đã "thua trong cuộc chiến" và Kiev không thể thực hiện bất kỳ hành động nào để "làm nghiêng cán cân" có lợi cho mình nhằm thay đổi kết cục này.

"Tất cả những gì họ làm là khiêu khích Nga mở rộng cuộc xung đột này, và không chỉ Ukraine mà cả châu Âu, Mỹ và phần còn lại của thế giới phải trả giá. Hy vọng rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Yermak sẽ được Mỹ tiếp đón và các đề nghị của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga sẽ bị bác bỏ. Bởi vì chỉ có một kết quả nếu Mỹ bật đèn xanh cho sự leo thang này, đó là chiến tranh hạt nhân toàn diện", cựu sĩ quan Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31/8 thông báo một phái đoàn Ukraine gồm phó thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng, các sĩ quan từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine và người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đã đến Washington và tham gia các cuộc họp ở nhiều cấp độ khác nhau.

Ông Zelensky cho biết một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận trong các cuộc họp là khả năng Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine.

Ông cũng cho biết các đại diện của Ukraine đang đối thoại với các đối tác của Kiev về nhu cầu cần thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Ukraine từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa đang kìm hãm nỗ lực chiến tranh của Kiev, trong khi Washington tuyên bố rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể làm leo thang xung đột.

Ukraine gần đây tiếp tục gia tăng sức ép để buộc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa trong bối cảnh cuộc xâm nhập của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp diễn. Nhà Trắng vẫn chưa thay đổi lập trường, mặc dù một số chính trị gia Mỹ ủng hộ các yêu cầu của Ukraine.

Theo Sputnik