Xung đột "đi đến hồi kết", Nga vạch rõ yêu cầu then chốt với Ukraine

(Dân trí) - Quan chức Nga kêu gọi Ukraine rút quân khỏi vùng Donbass như một điều kiện để thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình.

Xung đột đi đến hồi kết, Nga vạch rõ yêu cầu then chốt với Ukraine - 1

Binh sĩ Ukraine ở Donbass (Ảnh: Getty).

Cố vấn tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 10/5 tuyên bố quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass ở phía đông để tiến trình hòa bình có thể tiến triển.

Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ vẫn bế tắc cho đến khi Ukraine rút khỏi Donbass, và chính phủ Ukraine cũng biết điều này.

Theo ông Ushakov, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không thay đổi tình hình trừ khi quân đội Ukraine rút khỏi Donbass.

“Cho đến khi (Ukraine) thực hiện bước đi đó, các bên có thể tổ chức thêm vài vòng, thậm chí hàng chục vòng đàm phán nữa, nhưng chúng ta vẫn sẽ ở nguyên vị trí cũ”, quan chức Nga nhấn mạnh.

Cố vấn Tổng thống Nga tuyên bố “Ukraine biết rằng điều này phải được thực hiện và dù sớm hay muộn, họ cũng sẽ phải làm điều đó”.

Ông Ushakov cũng xác nhận Moscow vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về tiến trình hòa bình, đồng thời nói thêm rằng các đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và Jared Kushner, có thể sẽ "sớm" đến thăm Nga.

“Mỹ đang bận tâm nhiều hơn đến cuộc khủng hoảng Trung Đông, nhưng họ không bỏ rơi vấn đề Ukraine”, ông Ushakov nói, đồng thời cho biết Moscow và Washington “tích cực liên lạc qua điện thoại”.

Trước đó, ông Ushakov gọi việc Ukraine rút quân khỏi Donbass là “một bước đi nghiêm túc” và sẽ thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình giải quyết xung đột. Ông tuyên bố chiến dịch quân sự của Nga sẽ chấm dứt ngay sau khi Ukraine rút quân.

Tuyên bố của ông Ushakov được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố xung đột Ukraine đang "đi đến hồi kết", đồng thời để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine.

"Tôi nghĩ rằng cuộc xung đột Ukraine đang gần kết thúc”, ông Putin phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết thúc các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9/5).

Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.

Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo phải là “sự kiện cuối cùng”, là lễ ký kết, chứ không phải là các cuộc đàm phán.

Xung đột đi đến hồi kết, Nga vạch rõ yêu cầu then chốt với Ukraine - 2

Vị trí vùng Donbass ở biên giới Nga - Ukraine (Ảnh: BBC).

Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán, bao gồm vai trò trung gian của Mỹ, kể từ đầu năm 2025, khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Tiến trình này đã chậm lại sau cuộc gặp do Mỹ làm trung gian gần đây nhất tại Geneva vào tháng 2.

Tình trạng của vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình, khi cả Moscow và Kiev đều duy trì lập trường trái ngược về vấn đề này.

Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này là một bước thiết yếu để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn về một sự dàn xếp bền vững.

Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào và khẳng định rằng việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga, bao gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.

Vào tháng 3, Tổng thống Zelensky cáo buộc Washington đã gây sức ép buộc Kiev phải chấp nhận các điều khoản của Moscow, cho rằng đề nghị đảm bảo an ninh cho Ukraine bị ràng buộc bởi điều kiện Kiev phải nhượng lại cho Nga toàn bộ lãnh thổ tranh chấp ở Donbass.

Theo RT