Xuất khẩu kim cương của Israel thấp kỷ lục
(Dân trí) - Xuất khẩu kim cương của Israel tiếp tục đà sụt giảm nghiêm trọng, rơi xuống mức thấp chưa từng có, trong khi người đứng đầu Sàn giao dịch Kim cương Israel tuyên bố từ chức.

Nhu cầu kim cương toàn cầu nhìn chung giảm (Ảnh: Shutterstock).
Theo số liệu từ Cơ quan Quản lý Kim cương Israel, tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương cộng dồn của nước này trong nửa đầu năm nay chỉ đạt 2,4 tỷ USD, con số thấp nhất trong lịch sử ngành này.
Xuất khẩu kim cương đã chế tác từ Israel từng đạt khoảng 7 tỷ USD vào năm 2015, năm đỉnh cao của ngành, gấp hơn 3 lần khối lượng hiện tại.
Tổng kim ngạch thương mại của ngành, bao gồm nhập khẩu kim cương thô và xuất khẩu kim cương, cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục khoảng 4 tỷ USD, so với mức khoảng 12 tỷ USD trong những năm hưng thịnh nhất.
"Tình trạng của ngành là chưa từng có tiền lệ. Hiện nay, khối lượng thương mại kim cương chỉ bằng 1/3 so với một thập niên trước. Kể từ năm 2022, đã có sự sụt giảm liên tục và chúng ta đang ở mức thấp nhất mọi thời đại”, kiểm soát viên kim cương Israel Natalie Gutman cho biết.
Bà Gutman cho biết Israel vẫn duy trì được lợi thế trong một số lĩnh vực, bao gồm mối quan hệ lâu năm với khách hàng, chuyên môn trong việc chế tác các viên đá lớn được gọi là kim cương "đặc biệt" và kiến thức về kim cương màu.
Israel từng là một trong những trung tâm thương mại kim cương hàng đầu thế giới, nhưng ngành công nghiệp địa phương đã bị tổn hại bởi cả sự suy thoái toàn cầu lẫn sự nổi lên của Dubai như một trung tâm thương mại quốc tế, được hỗ trợ bởi các lợi thế đáng kể về thuế vốn cũng thu hút các thương nhân Israel.
Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường kim cương nhân tạo (trong phòng thí nghiệm) càng làm suy yếu thêm nhu cầu đối với kim cương tự nhiên vì các viên đá tổng hợp được bán với giá thấp hơn đáng kể.
Ngành này cũng đang phải đối mặt với mức thuế quan mới 10% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt lên kim cương nhập khẩu vào Mỹ. Mỹ chiếm khoảng 20% lượng kim cương xuất khẩu của Israel.
Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán với chính quyền Mỹ trong nỗ lực cắt giảm mức thuế này và cũng đang đàm phán với Bộ Tài chính về các biện pháp miễn giảm thuế có thể áp dụng cho ngành. Bà Gutman cho biết tình hình của ngành có thể cải thiện nếu các nỗ lực đó thành công.
Nhu cầu kim cương toàn cầu suy yếu một phần do thói quen tiêu dùng thay đổi, đặc biệt là ở những người mua trẻ tuổi, những người ngày càng ưu tiên chi tiêu cho các trải nghiệm hơn là trang sức kim cương. Nhu cầu sụt giảm ở Trung Quốc, một phần do chính sách của chính phủ, cùng sự lan rộng của kim cương nhân tạo giá rẻ hơn, cũng đè nặng lên thị trường.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Sàn giao dịch Kim cương Israel Nissim Zuaretz đã tuyên bố từ chức sau hai năm nắm giữ vị trí này. Sự từ chức của ông dự kiến sẽ đẩy sớm cuộc bầu chủ tịch sàn giao dịch, nhiều khả năng là vào tháng 11.
"Israel bị tổn hại nhiều hơn bất kỳ ai. Chính sách thuế của chính phủ Israel đối với ngành công nghiệp này là một vấn đề nghiêm trọng, trong khi Bỉ và Dubai mang lại những lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư và các công ty nước ngoài. Các công ty từng hoạt động ở Israel và mang hàng hóa cũng như nhân công đến đây đã chuyển sang Dubai. Nếu tình hình không thay đổi, chúng ta sẽ phải nói lời tạm biệt với Sàn giao dịch Kim cương Israel”, ông Zuaretz nói.
Ông Zuaretz cho biết mức thuế mới của Mỹ đã đặt các nhà xuất khẩu Israel vào thế bất lợi hơn nữa vì Bỉ có thể xuất khẩu kim cương sang Mỹ mà không phải trả cùng mức thuế này.
"Không ai hỗ trợ chúng tôi. Chúng tôi đang trong một đợt suy giảm thảm khốc. Công ty tư nhân của chính tôi cũng xuất khẩu sang Mỹ, và nếu không có giải pháp thay thế, tôi sẽ chuyển các hoạt động của mình sang Bỉ và xuất khẩu sang Mỹ từ đó”, ông nói.





