1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xuất hiện vật chứng nghi của MH370 trên bờ biển Úc

(Dân trí) - Một gói khăn ướt còn nguyên chưa sử dụng mang logo của Malaysia Airlines được phát hiện trôi dạt vào bờ biển phía Tây nước Úc, làm bùng lên hy vọng về khả năng chuyến bay MH370 có thể đã rơi ở khu vực này.

Gói khăn ướt nghi mang logo của Malaysia Airlines (Ảnh: 9News)
Gói khăn ướt nghi mang logo của Malaysia Airlines (Ảnh: 9News)

Theo kênh 9News của Úc, gói khăn ướt này được phát hiện bởi cặp vợ chồng về hưu Kingsley và Vicki Miller từ hôm 2/7 năm ngoái, và đã được gửi tới Canberra để xét nghiệm.

Cặp vợ chồng trên tìm thấy gói khăn ướt khi đang đi bộ dọc theo bờ biển thị trấn Cervantes.

“Chúng tôi khi đó đều nói rằng “hãy cùng tìm các đồ dùng từ MH370"”, ông Miller cho biết.


Sau đó họ giao gói khăn ướt cho cảnh sát, trước khi nó được chuyển tiếp tới Trung tâm điều phối liên cơ quan (JACC), đơn vị chỉ huy chiến dịch tìm kiếm MH370 tại Canberra.

Dù vậy, JACC đến nay vẫn từ chối công bố bức ảnh của vật này, và cũng không bình luận gì thêm về ý nghĩa của phát hiện này.

Thay vào đó JACC chỉ nói rằng khó có thể khẳng định gói khăn ướt đích xác có liên quan tới chuyến bay MH370.

Theo các chuyên gia, những vật thể nhỏ có thể nổi trên mặt nước và trôi dạt rất xa mà không bị hư hỏng.

Nhà hải dương học Charitha Pattiaratchi tại đại học Tây Úc khẳng định, các mảnh vỡ của chuyến bay trên có thể trôi tới bất kỳ bãi biển nào, từ khu vực Cervantes tới Esperance

Đến nay, cuộc tìm kiếm cả trên mặt nước và dưới đáy Ấn Độ Dương đều không cho thấy dấu hiệu nào của chiếc Boeing 777, mất tích hôm 8/3/2014.

Các cuộc tìm kiếm trên không đã được thực hiện đối với 4,5 triệu km vuông, trong khi 4 tàu tìm kiếm đang rà soát một khu vực rộng 60.000 km vuông.

Thanh Tùng
Theo 9News