1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xe tăng Malaysia liên tục chết máy gây tắc đường

Minh Phương

(Dân trí) - Quân đội Malaysia lên tiếng xin lỗi sau khi 2 xe tăng của họ hỏng hóc trên đường 2 ngày liên tiếp gây ùn tắc giao thông.

Xe tăng Malaysia liên tục chết máy gây tắc đường - 1

Xe tăng của quân đội Malaysia hỏng động cơ trên cao tốc ở Kuala Lumpur hôm 26/8 (Ảnh: Getty).

Cộng đồng mạng Malaysia cuối tuần qua xôn xao vụ việc 2 xe tăng của quân đội hỏng hóc giữa đường gây ùn tắc giao thông. Sự cố đầu tiên xảy ra hôm 26/8 khi xe tăng PT-91M Twardy của quân đội Malaysia trục trặc động cơ trên đường cao tốc gần tòa nhà quốc hội.

Các ảnh chụp trên mạng xã hội cho thấy giao thông ùn tắc quanh khu vực hiện trường, buộc sĩ quan quân đội và cảnh sát phải can thiệp để lưu thông các phương tiện. Khoảng 30 phút sau, xe cứu hộ mới có mặt và kéo xe tăng đến căn cứ sửa chữa.

Chưa đầy 24 giờ sau, một xe bọc thép khác của Malaysia, chủ yếu dùng để kéo vũ khí hạng nặng, cũng trục trặc ngay trên đoạn đường đông đúc bên ngoài Bảo tàng Quốc gia ở trung tâm thủ đô Kuala Lumpur.

Video ghi lại ở hiện trường cho thấy hàng dài xe quân sự nối đuôi chiếc xe bị hỏng, trong khi những người tham gia giao thông hiếu kỳ dừng lại hoặc đi chậm để xem.

Theo thông cáo của quân đội Malaysia, một nhóm thợ cơ khí phải sửa chữa đến 12h30 ngày 28/8 mới xong. Xe quân sự này sau đó đã tiếp tục hành trình đến Dataran Merdeka, hay Quảng trường Độc lập, nơi các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 31/8. Cả hai xe gặp sự cố trên đều là các phương tiện tham gia diễn tập diễu hành.

"Quân đội vô cùng xin lỗi vì 2 sự cố này và cam kết sự việc tương tự sẽ không lặp lại. Tuy nhiên, nếu sự cố không thể tránh khỏi, đội ngũ cứu hộ sẽ có mặt nhanh nhất có thể để kéo xe trục trặc khỏi hiện trường nhằm tránh ùn tắc", thông cáo của quân đội Malaysia cho biết.

Theo CNA