1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Xe tăng Israel đâm sập cổng căn cứ lực lượng gìn giữ hòa bình ở Li Băng

Minh Phương

(Dân trí) - Liên hợp quốc cho biết xe tăng của Israel đã đâm vào cổng một căn cứ của lực lượng gìn giữ hòa bình ở miền Nam Li Băng sáng 13/10.

Xe tăng Israel đâm sập cổng căn cứ lực lượng gìn giữ hòa bình ở Li Băng - 1

Một xe tăng Merkava của Israel (Ảnh minh họa: BI).

Theo lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL), 2 xe tăng Merkava của Israel đã phá hủy cổng chính và tiến vào một căn cứ của lực lượng này ở Li Băng rạng sáng 13/10. Sau khi xe tăng rời đi, đạn pháo nổ cách đó 100m, kéo theo khói và ảnh hưởng đến các nhân viên của lực lượng gìn giữ hòa bình.

Giải thích sự việc này, Israel cho biết các chiến binh của nhóm Hezbollah do Iran hậu thuẫn đã bắn tên lửa chống tăng vào quân đội Israel, khiến 25 người trong số họ bị thương. Cuộc tấn công diễn ra rất gần với đồn UNIFIL và một chiếc xe tăng giúp sơ tán những người thương vong dưới hỏa lực sau đó vô tình lùi vào đồn UNIFIL.

Người phát ngôn quốc tế của quân đội Israel Nadav Shoshani nói: "Đó không phải là xông vào hay xâm nhập vào căn cứ, mà chỉ là một xe tăng lùi lại để tránh hỏa lực của đối phương".

Quân đội cho biết họ đã sử dụng màn khói để che chắn cho việc sơ tán các binh sĩ bị thương nhưng hành động của họ không gây nguy hiểm cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Trong tuyên bố gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kêu gọi: "Đã đến lúc các ngài phải rút UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và khỏi các khu vực chiến đấu. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nhiều lần yêu cầu điều này và bị từ chối. Sự hiện diện đó vô tình cung cấp lá chắn sống cho Hezbollah".

Về phần mình, Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, không bên nào được phép nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình. "Các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình là vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm cả luật nhân đạo quốc tế. Chúng có thể cấu thành tội ác chiến tranh", người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nêu rõ.

Theo Reuters