1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Phương Tây kêu gọi Israel chấm dứt tấn công lính gìn giữ hòa bình ở Li Băng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Lãnh đạo các nước phương Tây phát đi thông điệp kêu gọi Israel chấm dứt tấn công các thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ở Li Băng.

Phương Tây kêu gọi Israel chấm dứt tấn công lính gìn giữ hòa bình ở Li Băng - 1

Các thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) quan sát biên giới Li băng - Israel (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, các nước phương Tây ngày 11/10 phát đi thông điệp trên sau khi các vụ nổ đã làm 2 binh sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNIFIL) bị thương gần biên giới Li Băng - Israel.

Quân đội Israel (IDF) cho biết lực lượng của họ đã nổ súng vào một mối đe dọa gần vị trí phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc vào hôm 11/10. Một phát ngôn viên của phái bộ UNIFIL cho biết 2 lính gìn giữ hòa bình Sri Lanka đã bị thương.

Khi được hỏi về vụ việc, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông "hoàn toàn, chắc chắn" sẽ yêu cầu Israel không bắn vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Li Băng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết "hoàn toàn không thể chấp nhận được" khi lực lượng gìn giữ hòa bình "bị nhắm mục tiêu một cách cố ý". Bộ Ngoại giao Pháp đã triệu tập đại sứ Israel, nói rằng vụ việc này "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức".

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni lên án vụ nổ súng mà bà cho là vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc và "không thể chấp nhận được". Italy có hơn 1.000 quân ở Li Băng.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez yêu cầu "chấm dứt mọi hành vi bạo lực" đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại Lebanon. Ông gọi vụ việc hôm 11/10 là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".

Bộ trưởng ngoại giao Ireland Micheal Martin gọi đây là diễn biến "gây sốc" và "không thể chấp nhận được" và là "sự gia tăng rất nghiêm trọng thái độ thù địch của IDF đối với lực lượng Liên hợp quốc". Ireland có khoảng 350 binh sĩ trong UNIFIL.

Trong một diễn biến khác, ngày 11/10, quốc gia Trung Mỹ Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel.

Trong một tuyên bố, chính phủ Nicaragua cho biết họ đưa ra quyết định này là  do các cuộc tấn công của Israel vào lãnh thổ của người Palestine. Trước đó trong ngày, quốc hội nước này đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Nicaragua hành động nhân dịp 1 năm cuộc chiến Israel - Hamas nổ ra ở Gaza.

Chính phủ Nicaragua cho biết cuộc xung đột hiện đã "mở rộng sang Li Băng và đe dọa nghiêm trọng đến Syria, Yemen và Iran".

Theo AFP