1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng tại thủ đô của Áo, 3 người thiệt mạng

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một vụ xả súng đã xảy ra tại một giáo đường Do Thái ở thủ đô Vienna, Áo, làm 3 người thiệt mạng, khoảng 15 người bị thương. Giới chức Áo tuyên bố đây là một vụ tấn công khủng bố.

Xả súng tại thủ đô của Áo, 3 người thiệt mạng - 1

Cảnh sát được điều động tới gần hiện trường đảm bảo an ninh tối 2/11 (Ảnh: EPA)

Theo Guardian, vụ tấn công xảy ra vào tối ngày 2/11 (giờ địa phương) tại gần giáo đường Do Thái Seitenstettengasse, Vienna. Ba người được xác nhận đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương. 

Reuters cho hay, hàng loạt nghi phạm có vũ trang đã xả súng ở 6 địa điểm gần khu vực giáo đường ở trung tâm Vienna. Cảnh sát đã bắn chết một nghi phạm.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz gọi vụ xả súng “rõ ràng” một vụ tấn công khủng bố được lên kế hoạch “rất bài bản”. Ông cũng tuyên bố cảnh sát sẽ có các động thái quyết đoán đối với những kẻ đứng sau vụ tấn công. Quân đội đã được huy động để hỗ trợ đảm bảo an ninh cho thành phố.

Bộ trưởng Nội vụ Áo Karl Nehammer cảnh báo một số nghi phạm vẫn chưa bị bắt và nhấn mạnh những tên này “có vũ trang và rất nguy hiểm”. Lực lượng đặc nhiệm Áo đã được huy động để thực hiện chiến dịch tìm kiếm. Ông Nehammer kêu gọi người dân ở yên trong nhà cho tới khi nhận được thông báo an toàn từ chính quyền.

Cảnh sát và quan chức an ninh yêu cầu người dân không chia sẻ video và hình ảnh vụ tấn công lên mạng xã hội, nhấn mạnh điều này có thể gây ảnh hưởng tới nỗ lực vô hiệu hóa những tay súng nguy hiểm.

Các thông tin ban đầu nói rằng giáo đường Seitenstettengasse có thể là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, đại diện cộng đồng Do Thái của Vienna nói rằng cơ sở trên đóng cửa vào thời điểm diễn ra vụ nổ súng và không chắc chắn về nhận định này.

Vụ tấn công xảy ra vào đêm cuối cùng trước khi lệnh tái phong tỏa Vienna lần 2 đi vào hiệu lực nhằm hạn chế làn sóng lây nhiễm Covid-19 bùng phát trở lại.