1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Xả súng tại căn cứ hải quân Mỹ ở Washington, 13 người chết

(Dân trí) - 13 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại Washington Navy Yard, một căn cứ hải quân của Mỹ ở thủ đô Washington, giới chức Mỹ cho biết.

Các xe cảnh sát và cứu hỏa đậu gần căn cứ Navy Yard.

Các xe cảnh sát và cứu hỏa đậu gần căn cứ Navy Yard.

Các nguồn tin cho biết một tay súng đã sát hại 12 người trước khi bị tiêu diệt trong vụ đấu súng với cảnh sát.
 
Cảnh sát đã vào một tòa nhà văn phòng thuộc căn cứ Navy Yard để truy tìm một tay súng, sau khi các tiếng súng vang lên lúc 8h20 sáng ngày 16/9 giờ địa phương, theo hải quân Mỹ.

Các nguồn tin địa phương cho biết một sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người bị thương. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương trong vụ xả súng.

Các quân nhân tại căn cứ được lệnh "trú ẩn tại chỗ".

Đại tá Ed Buclatin, giám đốc các vấn đề công chúng tại Bộ chỉ huy các căn cứ hải quân tại Navy Yard, cho biết trên mạng xã hội Twitter rằng 4 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương.

Hải quân Mỹ cho hay những tiếng súng được cho là đã vang lên tại trụ sở Bộ chỉ huy các hệ thống biển hải quân (NAVSEA) tại căn cứ Navy Yard, tọa lạc ở phía đông nam thủ đô Washington D.C.
 
Căn cứ Navy Yark nằm ở đông nam thủ đô Washington D.C.
Căn cứ Navy Yark nằm ở đông nam thủ đô Washington D.C.

Hàng chục phương tiện khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường và các trực thăng đang lượn lờ trên bầu trời căn cứ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được các giới chức hàng đầu thông báo về vụ việc và chỉ đạo các cơ quan liên bang điều phối các nỗ lực đối phó.

Có tới 3.000 người làm việc tại NAVSEA, nơi thiết kế, mua sắm, chế tạo và duy trì các tàu và tàu ngầm cho hải quân Mỹ.

Washington Navy Yard là một trong căn cứ lâu đời nhất của hải quân Mỹ, mở cửa lần đầu tiên vào đầu thế kỷ 19.

An Bình
Theo AP, BBC