1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Xả súng nhằm vào 2 trung tâm của hải quân Mỹ, 4 binh sĩ thiệt mạng

(Dân trí) - Một thanh niên đã xả súng vào 2 tòa nhà ở hải quân Mỹ ở thành phố Chattanooga, bang Tennessee hôm qua 16/7, làm 4 binh sĩ thiệt mạng và vài người khác bị thương. Tay súng đã bị bắn chết sau đó.

Một bức ảnh của nghi phạm sau khi tên này bị bắt hồi đầu năm nay uống rượu lái xe (Ảnh:
Một bức ảnh của nghi phạm sau khi tên này bị bắt hồi đầu năm nay uống rượu lái xe (Ảnh: BBC)


Theo cảnh sát địa phương, 2 vụ xả súng, kéo dài khoảng 30 phút, xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa hôm qua giờ địa phương tại một trung tâm tuyển quân và một trung tâm hải quân trù bị, cách nhau 10 km tại thành phố Chattanooga. Tay súng được cho là đã nổ súng trong khi đang lái một chiếc xe mui trần.

Mật vụ FBI Ed Reinhold, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, cho hay vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào khoảng 10h45 giờ địa phương tại một trung tâm tuyển quân của hải quân Mỹ ở phía đông thành phố.

Sau khi xả súng vào tòa nhà, tay súng chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe ô tô và bị cảnh sát Chattanooga truy đuổi.

Tay súng bị bắn chết sau một vụ đấu súng tại một trung tâm trù bị của hải quân Mỹ cách nơi xảy ra vụ nổ súng thứ nhất 10 km, trên đường Amnicola.
 
Các vết đạn tại trung tâm tuyển quân của hải quân Mỹ ở thành phố Chattanooga (Ảnh:
Các vết đạn tại trung tâm tuyển quân của hải quân Mỹ ở thành phố Chattanooga (Ảnh: AP)

Một luật sư quận địa phương cho hay vụ xả súng đang được điều tra như một "hành động khủng bố nội địa".

Tổng thống Barack Obama nói rằng vụ tấn công đã "gây đau thương" và cho biết nghi phạm dường như là tay súng duy nhất trong vụ việc.
 
Nhiều tiếng súng

Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận trong một tuyên bố rằng 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong hai vụ nổ súng tại Chattanooga.
 
Vụ nổ súng tại ra tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee (Đồ họa:
Vụ nổ súng tại ra tại thành phố Chattanooga, bang Tennessee (Đồ họa: BBC)
 
"Đây là một ngày buồn cho nước Mỹ. Các binh sĩ này phục vụ đất nước với niềm tự hào", Bill Kilden, công tố viên liên bang ở đông Tennessee, phát biểu trước báo giới. "Chúng tôi đang điều tra vụ việc này như một hành động khủng bố nội địa".

Tuy nhiên, các quan chức khác tỏ ra thận trọng trong việc đưa ra các kết luận.

"Chúng tôi đang xem xét mọi khả năng có thể - liệu đây là một hành động khủng bố, trong nước hay quốc tế, hay liệu đây là một hành động phạm tội đơn thuần", mật vụ Reinhold nói.

Thị trưởng thành phố Chattanooga, Andy Berke, viết trên mạng xã hội: "Một vụ việc kinh hoàng trong cộng đồng của chúng ta. Trái tim chúng ta hướng về gia đình 4 binh sĩ bị sát hại trong hành động bao lực khủng khiếp hôm nay. Chúng tôi cầu nguyện cho họ".

Các nhân chứng cho biết họ nhìn thấy tay súng xả súng từ trong một chiếc xe đậu bên ngoài trung tâm tuyển quân.

Gina Mule, làm việc tại một nhà hàng địa phương, cho hay cô nghe thấy "các âm thanh chói tai" và nhìn thấy một người đàn ông "cầm một khẩu súng trường".

"Có rất nhiều tiếng súng", cô nói.
 
Giới chức Mỹ cho biết an ninh đã được tăng cường "tại một số tòa nhà liên bang" sau vụ xả súng. 
 
An ninh đã được tăng cường tại một số tòa nhà liên bang sau vụ nổ súng (Ảnh:
An ninh đã được tăng cường tại một số tòa nhà liên bang sau vụ nổ súng (Ảnh: Getty)
 
Công bố danh tính tay súng
 
Tay súng được Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) xác định là Mohammad Youssuf Abdulazeez và một số nguồn tin địa phương cho biết tên này sinh tại Trung Đông.
 
Abdulazeez được tin sinh tại Kuwait nhưng đã sống tại Mỹ được vài năm. Anh ta bị bắt hồi đầu năm nay tại Chattanooga vì lái xe sau khi uống rượu.

Một phát ngôn viên của Đại học Tennessee tại Chattanooga cho biết một sinh viên có cùng tên với nghi phạm đã tốt nghiệp năm 2012 với tấm bằng kỹ sư, theo các nguồn tin báo chí địa phương.

Tờ Chattanooga Times đưa tin rằng Abdulazeez học tại một trường trung học địa phương và viết lưu bút tại trường rằng: "Tên của tôi gây ra các báo động an ninh quốc gia. Tên của bạn có như vậy không?".

Cảnh sát có vũ trang đã khám xét ngôi nhà nơi Abdulazeez sống tại Hixson ở ngoại ô Chattanooga sau vụ xả súng và một phóng viên của AP cho biết 2 phụ nữ đã bị còng tay giải đi.

Trong một tuyên bố, FBi cho hay "còn quá sớm để kết luận về động cơ của tay súng vào thời điểm này".

Trước đó, giới chức Mỹ cho biết cảnh sát đang điều tra xem liệu tay súng có bị truyền cảm hứng hoặc có liên hệ gì với nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) hoặc các tổ chức thánh chiến khác hay không.

Các thủ lĩnh IS đã kêu những người ủng hộ tiến hành các vụ tấn công trong tháng lễ Ramadan, kết thúc vào cuối tuần này.

Vụ việc hôm qua xảy ra một tháng sau khi một tay súng da trắng cực đoan thảm sát 9 người Mỹ gốc Phi tại thành phố Charleston, bang Nam Carolina. 

An Bình
Theo BBC, AP