1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wikileaks "tố" Mỹ nghe lén họp mật tại dinh Thủ tướng Nhật

(Dân trí) - Mỹ đã do thám các quan chức nội các của chính phủ Nhật Bản, cũng như các ngân hàng và công ty lớn nước này, trong đó có tập đoàn Mitsubishi, trang web Wikileaks tiết lộ.

Wikileaks "tố" Mỹ nghe lén họp mật tại dinh Thủ tướng Nhật - 1

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Barack Obama

Hãng tin BBC cho biết, các tài liệu do Wikileaks công bố đã liệt kê 35 số điện thoại bị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) nghe lén. Theo Wikileaks, hoạt động lo thái đã diễn ra trong ít nhất 8 năm.

Wikileaks trước đó đã công bố các tài liệu cho thấy Mỹ do thám Đức, Pháp, Brazil. Tất cả đều là các đồng minh của Mỹ.

Một tuyên bố của Wikileaks cho biết các tiết lộ mới nhất “chứng minh độ sâu rộng của các hoạt động của Mỹ đối với chính phủ Nhật Bản”.

Tài liệu của Wikileaks, đánh dấu “tuyệt mật”, được cho là tiết lộ rằng Mỹ nghe lén các cuộc điện thoại của các văn phòng và các bộ ngành thuộc chính phủ Nhật Bản.

Theo Wikileaks, Mỹ biết các cuộc thảo luận nội bộ của của Nhật về các vấn đề như đàm phán thương mại, chính sách khí hậu, chính sách năng lượng và hạt nhân, cũng như nội dung một cuộc họp mật tại dinh thự chính thức của Thủ tướng Shinzo Abe.

Mỹ cũng do thám các quan chức của Ngân hàng Nhật Bản và các công ty Mitsubishi và Matsui của Nhật.

Wikileaks cho biết, NSA chia sẻ thông tin thu thập được với Úc, Canada, Anh, New Zealand - được gọi là nhóm “5 mắt”.

Nhật Bản là một trong những đồng minh chủ chốt của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và họ thường xuyên tham vấn về các vấn đề kinh tế, thương mại và quốc phòng.

Hiện Nhật Bản chưa có bình luận gì về các thông tin mới nhất.

An Bình