1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

WikiLeaks lại tải dữ liệu khổng lồ lên mạng

(Dân trí) - WikiLeaks vừa tải một dữ liệu liệu khổng lồ được mã hóa có tên “Insurance” lên trang web của tổ chức này, làm nảy sinh nghi ngờ rằng chủ nhân WikiLeaks có thể chuẩn bị tung ra nhiều thông tin mật khác nếu các nhà chức trách can thiệp vào số tài liệu này.

 
WikiLeaks lại tải dữ liệu khổng lồ lên mạng - 1

Julian Assange, chủ nhân trang web WikiLeaks.

Dữ liệu có dung lượng 1,4GB, hơn gấp 20 lần so với hơn 90.000 tài liệu quân sự bí mật của Mỹ về Afghanistan mà WikiLeaks đã tải lên mạng hồi tháng trước. Các chuyên gia mật mã cho hay dữ liệu này hiện không thể giải mã trừ khi WikiLeaks tiết lộ chìa khóa vốn được sử dụng để mã hóa dữ liệu.

“Không có cách nào để tìm hiểu xem bên trong nó có cái gì”, Paul Kocher, chủ tịch công ty Nnghiên cứu Mật mã có trụ sở tại Mỹ, cho biết.

Tuyên bố của ông Kocher không ngăn được các nhà báo và blogger phỏng đoán về nội dung dữ liệu. Một số người cho rằng dữ liệu có thể chứa 15.000 hoặc nhiều nữa các báo cáo tình báo mà WikiLeaks nói là đang giữ lại để xem xét.

Những người khác lại đoán rằng đó có thể bao gồm 260.000 tài liệu ngoại giao mật mà nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ Bradley Manning - nghi phạm chính trong vụ rò rỉ tài liệu mật - được cho là đã tiếp cận được.
 
 
WikiLeaks lại tải dữ liệu khổng lồ lên mạng - 2
Nhà phân tích tình báo quân đội Mỹ Bradley Manning bị tình nghi làm rò rỉ các tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan cho WikiLeaks.

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ P.J. Crowley ngày 5/8 thừa nhận rằng chính phủ nghi ngờ WikiLeaks đang sở hữu ít nhất một số tài liệu. Julian Assange, chủ nhân trang web WikiLeaks, hiện giữ im lặng và cho tới nay vẫn từ chối thảo luận về dữ liệu, nội dung của nó hay khi nào sẽ “mở khóa” nó.

Các chuyên gia viết mật mã cho hay dữ liệu dường như đã bị “khóa” bởi chuẩn mã hóa tên gọi AES256 mà chính phủ Mỹ và các nước khác thường sử dụng để giữ kín các dữ liệu nhạy cảm nhất. AES256 được xem là rất mạnh.

Bradley Manning, hiện đang bị giam giữ vì nghi ngờ làm rò rỉ các tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan cho WikiLeaks, được dẫn lời nói rằng các dữ liệu mã hóa sẽ phô bày “các thỏa thuận chính trị ngầm dã man nhất” và rằng Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chắc cũng phải "lên cơn đau tim" khi chúng được công khai.

Hồi cuối tháng 7, WikiLeaks đã công bố hơn 90.000 tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan và đây được xem là vụ rò rỉ tài liệu mật lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

An Bình
Theo AP