1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Wagner bị cáo buộc mở chiến dịch tuyển quân ở 2 nước NATO

Đức Hoàng

(Dân trí) - Hai quốc gia NATO cáo buộc nhóm quân sự tư nhân Nga Wagner thực hiện các nỗ lực tuyển dụng thành viên trên lãnh thổ 2 nước này.

Wagner bị cáo buộc mở chiến dịch tuyển quân ở 2 nước NATO - 1

Ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin và các thành viên tham chiến tại Ukraine (Ảnh: Reuters).

Theo Newsweek, Ba Lan và Latvia đã cáo buộc nhóm Wagner tìm cách tuyển thành viên ở lãnh thổ 2 quốc gia thành viên NATO.

Cơ quan An ninh Nhà nước Latvia (VDD) nói với Newsweek rằng Wagner dường như đã bắt đầu tuyển quân ở nước Baltic. VDD cho biết họ đã phát hiện ra những "lời mời gọi trực tiếp và gián tiếp" trên các trang mạng xã hội về việc tham gia nhóm quân sự tư nhân.

Trước đó, giới chức Ba Lan thông báo bắt giữ 2 công dân Nga bị cáo buộc có hoạt động tuyên truyền liên quan đến Tập đoàn Wagner.

Ba Lan trước đó nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự hiện diện của Wagner ở nước láng giềng Belarus sau khi nhóm quân sự tư nhân nổi loạn bất thành ở Nga vào cuối tháng 6. Ba Lan đã phê duyệt kế hoạch điều hàng nghìn quân tới biên giới Belarus như biện pháp phòng ngừa.

Tuần trước, truyền thông Ba Lan đưa tin rằng các miếng dán có logo của Wagner đã được phân phát ở Warsaw và Krakow với nội dung bằng tiếng Anh: "Chúng tôi ở đây - hãy gia nhập với chúng tôi". Các miếng dán được cho là có chứa mã QR dẫn đến một trang web về Wagner.

VDD cho hay, họ chưa phát hiện thấy các nhãn dán có nội dung tuyển dụng của Wagner tương tự ở Ba Lan hoặc các tài liệu tuyên truyền của nhóm quân sự ở khu vực công cộng.

Theo trang tin Delfi, công dân và người sinh sống ở Latvia bị cấm tham gia lực lượng vũ trang hoặc tổ chức quân sự của một quốc gia có mối đe dọa đến an ninh của Latvia. Nếu vi phạm, một người có thể bị phạt tối đa 4 năm tù.

Ngoài Ba Lan, cả 2 thành viên NATO Latvia và Litva đều đã có biện pháp tăng cường an ninh biên giới kể từ khi Wagner chuyển tới Belarus. 

Tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski tuyên bố nước này, Litva và Latvia có thể cùng quyết định đóng cửa biên giới với Belarus nếu xảy ra các sự cố nghiêm trọng liên quan đến nhóm Wagner dọc biên giới của họ với đồng minh thân cận của Nga.

"Chắc chắn nếu có những sự cố nghiêm trọng liên quan đến nhóm Wagner ở biên giới của các nước NATO và EU, chẳng hạn Ba Lan, Litva hoặc Latvia, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng nhau hành động", ông tuyên bố, cảnh báo điều này có thể khiến Belarus bị "cô lập hoàn toàn".

Theo Newsweek