1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ thảm sát kinh hoàng tại Ấn Độ: Người đàn ông sát hại 14 người thân

(Dân trí) - Một người đàn ông Ấn Độ đã sát hại 14 thành viên trong chính gia đình mình, trong đó có cha mẹ ruột và 7 đứa trẻ, trước khi tự kết liễu đời mình, trong một vụ thảm sát gây rúng động Ấn Độ.


Cảnh sát và các nhân viên pháp y tới hiện trường vụ thảm sát (Ảnh: EPA)

Cảnh sát và các nhân viên pháp y tới hiện trường vụ thảm sát (Ảnh: EPA)

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thane, cách Mumbai khoảng 32 km.

Các nguồn tin cho biết nghi phạm Hasnin Warekar, 35 tuổi, đã dùng dao cắt cổ các nạn nhân trong lúc họ đang ngủ say.

Những người hàng xóm của gia đình chỉ biết về vụ việc do tiếng la hét của chị gái nghi phạm, người sống sót trong vụ thảm sát.

“Anh ta sử dụng một con dao lớn. Hắn giết cha mẹ, chị gái, các con của chị gái. Hắn đã cứa cổ họ”, phát ngôn viên cảnh sát thành phố Thane Gajanan Laxman Kabdule cho biết.

Tờ PTI của Ấn Độ đưa tin, nạn nhân nhỏ tuổi nhất là con gái 3 tháng tuổi của Warekar, và người già nhất là bố anh ta, 55 tuổi. Warekar cũng sát hại 6 người con của các chị gái.

Vụ thảm sát xảy ra vào đêm ngày Chủ nhật, 28/2, sau khi tất cả mọi người đều đã đi ngủ. Chỉ vào tối hôm trước, gia đình đã tập trung để ăn tối. Thi thể các nạn nhân được phát hiện vào sáng qua.

Cảnh sát cho biết vẫn chưa rõ vì sao Warekar ra tay sát hại chính gia đình mình. Giới chức hiện chưa thẩm vấn chị gái của Warekar vì cô này đang được điều trị trong bệnh viện do bị sốc nặng.

Warekar được tin là làm nhân viên kế toán tại Mumbai.


Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Thane, gần Mumbai (Đồ họa: BBC)

Vụ án mạng xảy ra tại thành phố Thane, gần Mumbai (Đồ họa: BBC)

An Bình