1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vũ hội Tango mừng sinh nhật Giáo hoàng Francis

(Dân trí) - Ngày 17/12, hàng trăm cặp đôi đã trình diễn điệu nhảy Tango tại quảng trường St Peter, thành phố Rome mừng sinh nhật Giáo hoàng Francis, người đến từ Argentina, quê hương của vũ điệu nóng bỏng này.

Vũ điệu Tango dành tặng Giáo hoàng Francis

Vũ điệu Tango dành tặng Giáo hoàng Francis

Trong buổi tiếp kiến chung của Giáo hoàng dành cho công chúng diễn ra vào thứ Tư hàng tuần, 130.000 người, trong đó có các vũ công đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đã có mặt tại quảng trường St Peter.

Những người dân mang theo nhiều món quà dành cho Giáo hoàng, bao gồm bánh sinh nhật và một loại đồ uống truyền thống của Argentina, quê hương ông.

Người dân mang theo những món quà dành tặng Giáo hoàng

Người dân mang theo những món quà dành tặng Giáo hoàng
 
Đến buổi trưa, các vũ công bắt đầu điệu nhảy. Cô Cristina Carmorani, một giáo viên dạy nhảy đến từ Conventello, ở vùng đông Bắc Ý đã hô vang: “Chúc mừng sinh nhật! Giáo hoàng Francis. Hãy mở rộng vòng tròn này ra thêm nữa”.

Chính cô Carmorani cũng là người đã đề ra ý tưởng tổ chức vũ hội Tango mừng sinh nhật Giáo hoàng và tiến hành kêu gọi các cặp đôi trên Facebook.

Hơn 3.200 người, phần lớn là các cặp đôi lớn tuổi, đã đăng kí tham gia, cô Carmorani cho hay.

Vài năm trước khi nhậm chức, Giáo hoàng Francis từng bày tỏ niềm đam mê của ông với giai điệu hấp dẫn của nhạc phẩm "Por una Cabeza”, đoạn nhạc các vũ công đã chọn làm nhạc nhảy vào ngày 17/12. Em gái của Giáo hoàng từng cho biết thời trẻ, ông cũng là một vũ công giỏi.

Thông tin từ Vatican cho biết tiệc sinh nhật cho Giáo hoàng được tổ chức hết sức long trọng. Vũ hội Tango chưa phải là sự kiện chính thức và sẽ còn nhiều điều đáng ngạc nhiên hơn nữa dành cho Giáo hoàng.

Thoa Phạm
Theo AFP