1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vụ 1.200 người Việt bị tạm giữ tại Nga: Cách chức 3 cảnh sát Mátxcơva

(Dân trí) - 3 chỉ huy cảnh sát vùng Mátxcơva đã bị cách chức vì tham gia vào các băng đảng đưa người nhập cư lậu vào Nga và lao động giống như người nô lệ.

 

 
Vụ 1.200 người Việt bị tạm giữ tại Nga: Cách chức 3 cảnh sát Mátxcơva
Người Việt trong trại tạm giữ ở Mátxcơva chờ trục xuất sau đợt truy quét lao động bất hợp pháp hôm 31/7
 
Động thái diễn ra sau chiến dịch truy quét lớn nhằm vào lao động bất hợp pháp tại Mátxcơva, trong đó có vụ 1.200 lao động Việt Nam bị bắt hồi tuần trước.
 
Hãng thông tấn AFP dẫn nguồn cảnh sát Nga ngày 7/8 cho hay, 3 chỉ huy cảnh sát bị kỷ luật bao gồm người đứng đầu bộ phận nhập cư của vùng đông Mátxcơva và hai phó chỉ huy cảnh sát quận Mátxcơva. 3 quan chức cảnh sát không được nêu tên này có thể bị khởi tố hình sự.

 

Thông báo chính thức của cảnh sát Mátxcơva có đoạn, các chỉ huy cảnh sát này bị buộc tội “tham nhũng” và “phản bội các tôn chỉ của ngành”.

 

Thông báo của cảnh sát Nga cũng nói rõ các chỉ huy bị cách chức có liên quan đến việc tổ chức “đưa người bất hợp pháp vào Nga” và bao che cho những người nhập cư làm việc bất hợp pháp. Những người này chủ yếu đến từ Việt Nam và làm việc tại các xưởng may đen tại Mátxcơva.


Vai trò của những người này được đưa ra ánh sáng sau khi điều tra thành viên các băng đảng đưa lậu người vào Nga.

 

Khoảng 1.200 người nhập cư Việt Nam làm việc trong nhiều xưởng may lậu tại phía đông Mátxcơva đã bị cảnh sát bắt ngày 31/07 trong khuôn khổ một chiến dịch thanh tra chống nhập cư lậu. Gần 600 người sau đó đã bị tạm giữ, để chờ quyết định. Số còn lại được trả tự do.

 

Đợt truy quét lao động chui này cũng trùng với chiến dịch truy lùng thủ phạm giết hại một viên cảnh sát Nga ngày 27/7 tại một khu chợ thủ đô. Nghi phạm là một người gốc Kavkaz, có khả năng không có giấy tờ hợp lệ.

 

Với thành phần dân cư đang lão hóa, Nga thiếu hụt nhân công nghiêm trọng. Quốc gia này là điểm đến của hàng triệu lao động từ các nước Châu Á hay các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Rất nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp tại các xưởng may hay trên các công trường và các chợ của thủ đô Mátxcơva, và nhiều thành phố lớn. Họ thường sống trong những điều kiện hết sức khổ cực.

 

Vũ Quý

Theo AFP, AP