Việt Nam - Thái Lan cùng đặt trọng tâm vào 3 ngành công nghiệp tương lai
(Dân trí) - Việt Nam và Thái Lan đang tái định hình là những đối tác mang tính bổ trợ cho nhau trong một chuỗi cung ứng toàn cầu đang thay đổi, báo The Nation nhận định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Thái Lan (Ảnh: TTXVN).
Sáng 28/5, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok.
Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Các hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm từ ngày 27/5 đến 29/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp hai nước đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bắt đầu từ năm 1976.
Nhân dịp này, truyền thông Thái Lan đã đăng tải một loạt bài viết đánh giá cao vị thế đang lên của Việt Nam cũng như sự chuyển dịch quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước.
3 ngành công nghiệp tương lai
Theo báo The Nation, mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã chuyển dịch sang quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh hai nước đều tìm kiếm các chuỗi cung ứng mạnh mẽ hơn, tăng trưởng thương mại và các liên kết đầu tư sâu rộng hơn.
Sự kiện lần này vạch ra cách tiếp cận kiến tạo khi hai quốc gia tìm cách định vị trở thành nền tảng sản xuất và đầu tư kết hợp.
Theo hướng đi này, các thế mạnh của Thái Lan trong các ngành công nghiệp, nguyên liệu công nghiệp, nghiên cứu, trụ sở khu vực có thể được liên kết chặt chẽ với các thế mạnh của Việt Nam về lắp ráp quy mô lớn, sản xuất điện tử và lực lượng lao động trẻ.
Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026 cũng phát đi tín hiệu rằng cả hai nước đang chuẩn bị thúc đẩy kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2031 được ký kết vào ngày 28/5.
Thái Lan và Việt Nam đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 25 tỷ USD vào năm 2027.
Thương mại giữa hai nước đạt 22,1 tỷ USD vào năm 2025 so với con số 8,9 tỷ USD vào năm 2013, nghĩa là thương mại song phương đã mở rộng gần 2,5 lần trong vòng hơn một thập kỷ. Trong 4 tháng đầu năm nay, thương mại hai chiều đã đạt 8,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước.
Các mặt hàng xuất khẩu chính của Thái Lan sang Việt Nam bao gồm xăng dầu tinh chế, hạt nhựa, hóa chất, xe cộ, phụ tùng ô tô và mạch tích hợp. Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan dẫn đầu là điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện, nông sản và hải sản.
Theo The Nation, đây rõ ràng không phải là một bức tranh cạnh tranh mà là sự kết nối chuỗi cung ứng khi Việt Nam lắp ráp, còn Thái Lan cung ứng nguyên vật liệu cùng linh kiện để cả hai nước cùng xuất khẩu ra thị trường thế giới.
Kế hoạch hành động của hai nước đặt trọng tâm đặc biệt vào 3 ngành công nghiệp tương lai, bao gồm: bán dẫn, xe điện và kinh tế số.
Đối với ngành bán dẫn, hai nước có những thế mạnh bổ trợ cho nhau khi Thái Lan đã xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn giai đoạn cuối trong nhiều thập niên, còn Việt Nam có nguồn kỹ sư trẻ dồi dào và mối liên kết chặt chẽ với mạng lưới sản xuất tại Hà Nội và Hải Phòng.
Kế hoạch kêu gọi liên kết chặt chẽ hơn giữa các dây chuyền sản xuất ở cả hai nước cũng như trao đổi nhân lực trình độ cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn thông qua hợp tác giữa các trường đại học và khu vực tư nhân.
Về kinh tế số, Cục Đổi mới Quốc gia Thái Lan và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ phát triển các cơ chế hợp tác, và một lĩnh vực thực tế khác là mở rộng hệ thống thanh toán mã QR xuyên biên giới.
Hội nghị thượng đỉnh lần này cũng nhấn mạnh tính cấp bách của việc đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là nạn lừa đảo trực tuyến và các trung tâm lừa đảo công nghệ đang hoạt động quanh các khu vực biên giới trong khu vực.
Báo The Nation nhận định: “Trong một thế giới nơi địa chính trị định hình lại các chuỗi cung ứng và căng thẳng thương mại buộc các nước tìm kiếm các đối tác đáng tin cậy, Thái Lan và Việt Nam đang lựa chọn hợp tác vào một thời điểm có thể định nghĩa giai đoạn tiếp theo của ngành sản xuất và đầu tư ASEAN”.
"Việt Nam là trung tâm xuất khẩu toàn cầu quan trọng"
Báo The Nation cho biết, Việt Nam đang tạo thêm nhiều lợi thế thông qua việc đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng. Báo dẫn chiến lược giao thông vận tải giai đoạn 2030-2050 của Việt Nam cho biết Việt Nam đã mở rộng mạng lưới đường cao tốc từ chỉ 89km vào năm 2010 lên hơn 3.000km vào năm 2025 và đặt mục tiêu đạt 5.000km vào năm 2030. Việt Nam cũng đang thúc đẩy dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam trị giá hơn 67,34 tỷ USD, kết nối Hà Nội và TPHCM với chiều dài 1.541km.
Một yếu tố khác khiến Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư là cơ cấu dân số và lao động. Việt Nam có hơn 100 triệu dân, với lực lượng lao động trẻ dồi dào. Động lực đó đã thúc đẩy các tập đoàn khổng lồ toàn cầu tiếp tục thiết lập sự hiện diện tại Việt Nam.
Điều này phản ánh một "Chiến lược thị trường song song", trong đó Thái Lan được sử dụng làm cơ sở nghiên cứu, còn Việt Nam đóng vai trò là trung tâm sản xuất quy mô lớn với chi phí phải chăng trong một cuộc đua mang tính cấu trúc cho vai trò tương lai của một "trung tâm kinh tế mới của ASEAN".
Báo The Nation nhận định: “Việt Nam đang được dõi theo như một ngôi sao kinh tế đang lên của ASEAN, với nhiều tổ chức tài chính dự báo tốc độ tăng trưởng GDP trung bình đạt từ 6,2% đến 7,5% trong giai đoạn 2025-2026, thuộc nhóm các mức tăng trưởng cao nhất khu vực. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi ngành điện tử, bán dẫn, điện thoại di động và máy tính, cũng như sự dịch chuyển sản xuất của các tập đoàn khổng lồ toàn cầu”.
The Nation cũng chỉ ra một thế mạnh lớn khác của Việt Nam là việc tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), bao gồm CPTPP và EVFTA, giúp mở toang cánh cửa bước vào các thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.
Điều này đã biến Việt Nam thành một trung tâm xuất khẩu toàn cầu quan trọng đối với các mặt hàng công nghệ, bao gồm máy tính, điện thoại di động, máy móc, dệt may và giày dép, phản ánh bước chuyển dịch của nước này từ một căn cứ sản xuất chi phí thấp sang một căn cứ sản xuất công nghệ tiên tiến. Việt Nam cũng đang đẩy nhanh phát triển năng lượng sạch để cạnh tranh thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện tử tiên tiến, chip và các trung tâm dữ liệu.