1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam, LB Nga thảo luận triển khai các dự án năng lượng tầm cỡ

(Dân trí) - Trong cuộc hội đàm tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov đã thảo luận về việc triển khai các dự án tầm cỡ lớn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.


Việt Nam, LB Nga thảo luận triển khai các dự án tầm cỡ

Hội đàm giữa Phó Thủ tướng,
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov  (Ảnh Lê Trường)

Cuộc hội đàm nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov ngày 16/4.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Bộ trưởng Sergei Lavrov cho biết, hai bên đã thảo luận về việc triển khai các dự án tầm cỡ lớn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trước hết là xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam, dự án Ninh Thuận 1, và thiết lập trung tâm khoa học và công nghệ hạt nhân tại Việt Nam.

Ông Lavrov cũng nói thêm các công ty, các tập đoàn của hai nước đang thảo luận, xem xét khả năng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí nhằm triển khai chỉ đạo của lãnh đạo hai nước trong việc đa dạng hóa mối quan hệ hợp tác ở lĩnh vực này.

Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 16/4 (Ảnh Lê Trường)

Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 16/4 (Ảnh Lê Trường)

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 4 tỷ USD trong năm 2013, tăng 7% so với năm 2012.

“Tuy nhiên, thương mại Việt-Nga còn khiêm tốn so với nhu cầu và tiềm năng phát triển của hai bên. Tổng kim ngạch hai nước mới chỉ chiếm 1% tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam và khoảng 0,5% kim ngạch thương mại của Nga. Vậy còn nhiều khả năng để tăng cường quan hệ thương mại của hai nước trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

Theo Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao  Phạm Bình Minh, tại cuộc hội đàm, hai bên đã ký kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao trong giai đoạn 2015-2016 nhằm giúp cho hai nước tăng cường hợp tác chặt chẽ, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Lễ ký kết hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam, LB Nga (Ảnh Lê Trường)

Lễ ký kết hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam, LB Nga (Ảnh Lê Trường)

Trong hội đàm, hai bên đã thống nhất các biện pháp để quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, đặc biệt là biện pháp thúc đẩy khoa học kỹ thuật, hợp tác địa phương cũng như sự phối hợp trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Việt Nam tin tưởng rằng Nga sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình đóng góp nhiều hơn nữa cho hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là tại các diễn đàn đa phương do ASEAN điều phối. Châu Á-Thái Bình Dương đã đang và sẽ là khu vực để tất cả các nước cùng hợp tác và chia sẻ lợi ích, sự tham gia thực chất minh bạch và có trách nhiệm của các nước lớn trong đó có Nga sẽ đóng góp cho hòa bình ổn định của khu vực, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho hay: “Năm 2015 sẽ là năm Việt Nam và Nga kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một mốc quan trọng trong lịch sử phát triển quan hệ song phương giữa hai quốc gia."

Hai bộ trưởng tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 16/4 (Ảnh Lê Trường)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Liên Bang Nga Sergei Lavrov tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 16/4 (Ảnh Lê Trường)

Bộ trưởng Ngoại giao LB Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam- Liên minh thuế quan Nga-Belarus-Karzakstan sẽ giúp thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư giữa Việt-Nga.

Bộ trưởng Sergei Lavrov cũng cho hay phía LB Nga đã xem xét các biện pháp để tạo điều kiện cho người Việt Nam lao động tại Liên bang Nga. Theo ông, ngày càng nhiều du khách Nga sang thăm Việt Nam.

Hai bộ trưởng tại buổi gặp gỡ báo chí sáng 16/4 (Ảnh Lê Trường)

“Liên bang Nga và Việt Nam cũng có những quan điểm tương đồng với nhau về các vấn đề quốc tế. Chúng ta đều ủng hộ vai trò chủ đạo của Liên Hợp Quốc và chủ trương tăng cường vai trò chủ đạo của Liên Hợp Quốc để mở rộng các nguyên tắc tập thể trong các mối quan hệ quốc tế. Chúng tôi ủng hộ vai trò tích cực của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN, chúng tôi cũng ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong việc thiết lập cấu trúc khu vực mới cũng như hoạt động của các cơ cấu do ASEAN thiết lập”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Nam Hằng
Ảnh: Lê Trường