1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ"

(Dân trí) - Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink khẳng định.


Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink

Nhà ngoại giao Mỹ Daniel Kritenbrink đã nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quan hệ Việt - Mỹ trong cuộc họp báo chiều ngày 26/3, cuộc họp báo đầu tiên trong 4 tháng kể từ khi nhậm chức đại sứ hồi cuối năm ngoái.

“Thật vinh dự cho tôi khi trở thành Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, vì tôi thực sự tin rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ, không chỉ trong khu vực mà còn trên thế giới”, ông Kritenbrink nói.

Trong cuộc họp báo, Đại sứ Kritenbrink đã đề cập tới mọi khía cạnh của quan hệ Việt - Mỹ, từ chính trị, kinh tế, an ninh-quốc phòng, các vấn đề di sản chiến tranh và giao lưu nhân dân. Ông cũng khẳng định cam kết của Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, cũng như cho hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định trong Chiến lược an ninh quốc gia gần đây và bài phát biểu tại APEC Đà Nẵng hồi năm ngoái, Mỹ cam kết ủng hộ một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở, nơi các quốc gia độc lập và vững mạnh tôn trọng chủ quyền của nhau, ủng hộ pháp quyền và thúc đẩy thương mại công bằng. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ đối tác với Việt Nam đặc biệt quan trọng”, Đại sứ Mỹ phát biểu.

Ông Kritenbrink nói, Mỹ tiếp tục tin rằng châu Á-Thái Bình Dương là một khu vực đóng rất vai trò quan trọng, mà xét ở khía cạnh lớn hơn có thể định hình an ninh và sự thịnh vượng của nước Mỹ trong thế kỷ tới.

Đại sứ Kritenbrink cũng vạch ra 5 ưu tiên trong nhiệm kỳ, bao gồm an ninh, kinh tế và thương mại, nhân đạo và các vấn đề di sản chiến tranh, quan hệ nhân dân và nhân quyền. Ông còn đề cập tới các lĩnh vực y tế, môi trường và năng lượng.

Quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi

Về thương mại, Đại sứ Kritenbrink cho hay Mỹ đang phát triển thương mại tự do, công bằng, đôi bên cùng có lợi với Việt Nam. Nhiều công ty hàng đầu của Mỹ đang đầu tư tại Việt Nam, tạo ra hàng nghìn việc làm, trợ giúp phát triển kinh tế. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng lên và Việt Nam vẫn là một trong những thị trường xuất khẩu tăng trưởng nhanh nhất của Mỹ.

Ông Kritenbrink cũng nêu ra lo ngại của phía Mỹ về sự thâm hụt thương mại với Việt Nam và những thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp Mỹ đang gặp phải khi hoạt động tại Việt Nam. “Việc giải quyết các quan ngại của các công ty nước ngoài, trong đó có Mỹ, sẽ giúp giảm thâm hụt thương mại và đưa Việt Nam trở thành điểm thu hút hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài”, ông nói.


Ông Kritenbrink nhận được sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế trong buổi họp báo chính thức đầu tiên trê cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Ông Kritenbrink nhận được sự quan tâm của truyền thông trong nước và quốc tế trong buổi họp báo chính thức đầu tiên trê cương vị Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Về các vấn đề di sản chiến tranh để lại, ông Kritenbrink cho hay Mỹ tiếp tục làm việc về vấn đề nhân đạo và di sản chiến tranh, như tìm kiếm người mất tích, rà phá bom mìn chưa nổ, xử lý các khu vực bị nhiễm dioxin.

Theo ông Kritenbrink, quan hệ nhân dân cũng rất vững mạnh. Hiện có hơn 30.000 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ và trên 1.000 sinh viên Mỹ học tập tại Việt Nam. Ông tin tưởng rằng số lượng sinh viên du học ở cả hai nước sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai, và số lượng khách du lịch đến thăm đất nước cũng sẽ gia tăng.

Một lần nữa, ông Kritenbrink nhấn mạnh, quan hệ đối tác với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ, và được thúc đẩy thông qua các tiếp xúc cấp cao thường xuyên, một loạt các lợi ích chiến lược chung, mối quan hệ kinh tế và thương mại năng động, quan hệ nhân dân vững mạnh. Mỹ sẽ vẫn cam kết thúc đẩy mối quan hệ này, cũng như cho hòa bình và an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Về mặt cá nhân, tôi và gia đình rất vui mừng khi có mặt ở đây. Người dân Việt Nam rất thân thiện và đi đâu chúng tôi cũng được mọi người chào đón. Vì vậy, cả ở khía cạnh cá nhân và công việc, tôi không thể hạnh phúc hơn khi có mặt ở đây”, ông Kritenbrink nói.

Đại sứ Mỹ nói về nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh

An Bình - Toàn Vũ