1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam đứng thứ hai về số sinh viên được cấp thị thực làm việc tại Nhật Bản

(Dân trí) - Theo con số mới được chính phủ Nhật Bản công bố, Việt Nam có số lượng sinh viên nhận được thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp đại học hoặc các trường nghề tại Nhật Bản cao thứ 2, chỉ sau Trung Quốc.

Việt Nam đứng thứ hai về số sinh viên được cấp thị thực làm việc tại Nhật Bản - 1

Một lao động người Việt thu hoạch cà chua tại một trang trại ở tỉnh Chiba, Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

Kyodo đưa tin, số lượng các sinh viên quốc tế đổi thị thực trong năm 2018 để làm việc tại Nhật Bản sau khi tốt nghiệp đại học hoặc các trường nghề đã tăng kỷ lục, trong bối cảnh đất nước mặt trời mọc thiếu nhân lực trầm trọng, giới chức di trú Nhật Bản hôm nay cho biết.

Theo Cơ quan các dịch vụ di trú Nhật Bản, tổng cộng 25.942 sinh viên quốc tế đã đổi thị thực để có thể làm việc tại Nhật Bản trong năm ngoái, tăng 3.523 trường hợp so với một năm trước đó.

Con số trên tăng hơn gấp đôi so với năm 2013 và nó phản ánh bức tranh chung về sự gia tăng của các sinh viên quốc tế và nhu cầu ngày càng cao từ các công ty đối với các sinh viên ngoại quốc nhằm giải quyết bài toát nguồn nhân lực thiếu hụt do tình trạng dân số già và tỷ lệ sinh giảm tại Nhật Bản.

Cụ thể, thi thực “kỹ sư, nhân sự chuyên ngành xã hội, dịch vụ quốc tế”, vốn cho phép người nước ngoài được tuyển dụng làm kỹ sư hoặc kế toán, chiếm 93,2% thị thực lao động, trong khi thị thực “quản lý kinh doanh” chiếm 2,2% và hạng mục “giáo sư” chiếm 2,1%.

Tính theo từng khu vực và từng nước, Trung Quốc có số lượng sinh viên chuyển sang thị thực lao động cao nhất, chiếm 42%, tiếp đến là Việt Nam ở mức 20,2% và Nepal là 11,3%. Các quốc gia châu Á chiếm 95,3% trong tổng số sinh viên chuyển đổi thị thực tại Nhật Bản.

Hồi tháng 5, Cơ quan các dịch vụ di trú Nhật Bản đã điều chỉnh một thông báo của Bộ Tư pháp để cho phép các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc hoàn thành nghiên cứu sau đại học tại Nhật Bản có thể làm việc tại các nhà hàng và cửa hiệu bán lẻ theo dạng di trú “kỹ sư nguyên ngành”.

Trước đó, các sinh viên nước ngoài tốt nghiệp tại các trường đại học của Nhật Bản không được phép làm việc trong ngành dịch vụ với lý do các công việc trong lĩnh vực này không liên quan tới chuyên môn của họ.

An Bình

Theo Kyodo