1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Video xạ thủ Nga bắn trúng mục tiêu cách 2 km trong đêm

(Dân trí) - Một xạ thủ Nga đã sử dụng súng bắn tỉa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2 km trong điều kiện trời tối và thời tiết xấu.

Video xạ thủ Nga bắn trúng mục tiêu cách 2 km trong đêm
Video xạ thủ Nga bắn trúng mục tiêu cách 2 km trong đêm - 1

Xạ thủ dùng súng SVLK-14 hạ mục tiêu cách gần 2 km (Ảnh: RT)

Theo hãng tin RT, một cuộc thử nghiệm “khắc nghiệt” dành cho súng bắn tỉa SVLK-14 do công ty vũ khí Lobaev Arms của Nga sản xuất đã được thực hiện trong tuần này.

Xạ thủ Sergey Shmakov đã sử dụng súng SVLK-14 bắn trúng toàn bộ 5 phát đạn vào bia mục tiêu ở khoảng cách 1.920 mét.

Cuộc thử nghiệm diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu, hạn chế tầm nhìn và làm mờ kính ngắm. Ngoài ra, xạ thủ còn bắn vào ban đêm, khi bầu trời không có trăng và sao.

“Chúng tôi muốn lập một kỷ lục về phát bắn xa nhất trong đêm, khi không có bất kỳ ánh sáng nào được phát ra từ laser hay các nguồn sáng khác”, Vladimir Lobaev, nhà thiết kế súng SVLK-14, cho biết trước khi cuộc thử nghiệm diễn ra.

Mặc dù cuộc thử nghiệm diễn ra ấn tượng, song kết quả vẫn chưa được đăng ký chính thức với cơ quan kỷ lục thế giới. Công ty Lobaev Arms cho biết sẽ không dừng lại ở mức 1.920 mét.

Xạ thủ Shmakov tiết lộ nhóm thử nghiệm sẽ tiếp tục tăng khoảng cách của mục tiêu.

“Vào mùa xuân, chúng tôi sẽ tăng lên 2.300 mét, sau đó là 2.500 mét hoặc 2.600 mét và tiếp đó là 6 km”, Shmakov nói.

Thành Đạt

Theo RT