1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video trực thăng, binh sĩ Mỹ đáp khẩn cấp bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

(Dân trí) - Ngay sau khi người biểu tình bao vây, đốt phá bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở Iraq hôm 31/12, Mỹ đã lập tức triển khai các trực thăng tấn công và 100 binh sĩ Thủy quân lục chiến để bảo vệ đại sứ quán.

Video trực thăng, binh sĩ Mỹ đáp khẩn cấp bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

Trang tin Military Times dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ ngày 31/12 cho biết đã điều khẩn cấp 100 lính Thủy quân lục chiến cùng một số trực thăng tấn công AH-64 Apache tới thủ đô Baghdad để tăng cường an ninh cho đại sứ quán Mỹ sau khi khu vực này bị người biểu tình đốt phá. 100 binh sĩ này được triển khai từ Kuwait và là binh sĩ thuộc lực lượng đối phó khủng hoảng của Thủy quân lục chiến của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ Mike Lawhorn cho biết, việc triển khai này được thực hiện theo đề nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ và được sự nhất trí của Lực lượng an ninh Iraq.

“Bộ Quốc phòng Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để đảm bảo an ninh cho đại sứ quán và nhân viên sứ quán ở Baghdad. Chúng tôi đã triển khai các hành động phù hợp để đảm bảo an toàn cho công dân, quân nhân và nhà ngoại giao Mỹ tại Iraq”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay.

Lầu Năm Góc hôm qua cũng đăng tải một đoạn video cho thấy một máy bay MV-22 Ospreys đáp xuống khuôn viên đại sứ quán để đưa binh sĩ Thủy quân lục chiến tới.

“Như ở các quốc gia khác, chúng tôi nhờ đến lực lượng quân sự của quốc gia sở tại để hỗ trợ việc bảo vệ nhân viên ngoại giao của chúng tôi ở đó, và chúng tôi kêu gọi chính phủ Iraq thực hiện nghĩa vụ quốc tế đó”, Bộ trưởng Esper nói.

Ông Esper cho biết thêm, Lầu Năm Góc đã ủy quyền triển khai một tiểu đoàn bộ binh thuộc Lực lượng phản ứng tức thời (IRF) của Sư đoàn dù 82 đến Trung Đông. Ông cho biết thêm ngoài việc triển khai ngay lập tức, các lực lượng bổ sung từ IRF đang sẵn sàng để được cử đi trong vài ngày tới. Hiện có hơn 5.000 lính Mỹ đang đóng quân tại Iraq để hỗ trợ cho lực lượng địa phương.

Trực thăng tấn công của Mỹ bắn pháo sáng để "giải vây" cho đại sứ quán ở Iraq

Một đoạn video khác do Đại tá Myles B. Caggins III, phát ngôn viên lực lượng tiêu diệt khủng bố IS Mỹ tại Iraq và Syria, đăng tải trên Twitter cho thấy hai chiếc trực thăng tấn công Apache xuất hiện trên khu vực sông Tigris, bắn pháo sáng vốn dùng để đánh lừa các tên lửa tầm nhiệt nhằm bảo vệ đại sứ quán.

Động thái tăng cường an ninh trên của Mỹ diễn ra sau khi những người biểu tình tụ tập, đốt phá bên ngoài đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, Iraq hai ngày qua.

Những người biểu tình tỏ ra giận dữ với các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lực lượng vũ trang Kata'ib Hezbollah khiến 25 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương. Washington nói rằng, các cuộc không kích nhằm vào lực lượng do Iran hậu thuẫn này là nhằm đáp trả cuộc tấn công vào căn cứ của Mỹ ở Kirkuk, Iraq khiến một nhà thầu thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/1 cảnh báo Iran phải chịu trách nhiệm và sẽ phải “trả giá đắt” cho những tổn thất của đại sứ quán Mỹ. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc của Washington. 

Minh Phương
Theo Military Times, Sputnik