1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao ông Kim Jong-un chọn đi tàu hỏa tới Trung Quốc?

(Dân trí) - Thay vì sử dụng máy bay hay bất kỳ phương tiện hiện đại nào khác, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chọn tàu hỏa bọc thép để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Đoàn tàu màu xanh của Triều Tiên xuất hiện tại nhà ga Bắc Kinh hôm 26/3 (Ảnh: Reuters)
Đoàn tàu màu xanh của Triều Tiên xuất hiện tại nhà ga Bắc Kinh hôm 26/3 (Ảnh: Reuters)

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bí mật thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên là sự xuất hiện của đoàn tàu hỏa bọc thép sơn màu xanh tại nhà ga ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Việc một nguyên thủ quốc gia như ông Kim Jong-un sử dụng tàu hỏa, thay vì lựa chọn một phương tiện hiện đại khác như máy bay, để đi công tác được xem là một chuyện khác thường.

Trong những năm gần đây, các máy bay IL-62M VVIP của Triều Tiên đã được nâng cấp với nội thất hiện đại để có thể phục vụ các chuyến công tác nước ngoài của các quan chức cấp cao. Gần đây, bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, cũng sử dụng một trong số các máy bay này để thực hiện chuyến thăm tới Hàn Quốc nhân dịp Thế vận hội mùa Đông hồi tháng 2.

Theo Drive, có thể vào thời điểm ông Kim Jong-un quyết định thăm Trung Quốc, các máy bay IL-62M VVIP không thể hoạt động được. Ngoài IL-62M VVIP, nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn có thể trưng dụng một trong hai chiếc An-148 mà ông từng dùng để đi lại trên lãnh thổ Triều Tiên, song ông vẫn không lựa chọn phương tiện này mà sử dụng tàu hỏa để sang Trung Quốc.

Lệnh trừng phạt

Ông Kim Jong-un ngồi trên máy bay IL-62M VVIP trong chuyến đi thị sát tại Triều Tiên (Ảnh: KCNA)
Ông Kim Jong-un ngồi trên máy bay IL-62M VVIP trong chuyến đi thị sát tại Triều Tiên (Ảnh: KCNA)

Theo một số chuyên gia, Triều Tiên có thể đang chịu ảnh hưởng nặng nề của các lệnh trừng phạt quốc tế khiến dự trữ nhiên liệu giảm và nước này phải tính toán kỹ lưỡng nếu muốn sử dụng máy bay. Trong trường hợp Triều Tiên không thể sử dụng máy bay, Trung Quốc vẫn có thể đưa máy bay của nước này sang đón ông Kim Jong-un. Tuy nhiên Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn nếu muốn thực hiện ý định này do phải tuân thủ các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là không có nhiều lựa chọn về phương tiện. Máy bay chở ông Kim Jong-un thuộc hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo và hãng hàng không này hiện nằm trong diện trừng phạt của Mỹ. Trong khi đó, di chuyển bằng tàu hỏa không vi phạm các lệnh trừng phạt này.

Việc sử dụng tàu hỏa có thể cho phép nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm soát tốt hơn quá trình di chuyển của ông, mặc dù ông sẽ mất nhiều thời gian hơn so với đi bằng máy bay. Trước thời ông Kim Jong-un, cha và ông nội của ông là cố lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Nhật Thành cũng thường sử dụng tàu hỏa để thực hiện các chuyến đi ở cả trong và ngoài nước.

Nỗi sợ máy bay

Cố lãnh đạo Kim Jong-il lên tàu trong chuyến công du nước ngoài năm 2011 (Ảnh: Getty)
Cố lãnh đạo Kim Jong-il lên tàu trong chuyến công du nước ngoài năm 2011 (Ảnh: Getty)

Theo AFP, nỗi sợ máy bay của các thành viên trong gia đình họ Kim có thể là nguyên nhân khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un không lựa chọn phương tiện này để công du nước ngoài. Do vậy những chuyến công tác của các lãnh đạo Triều Tiên tới Trung Quốc và Nga thường thực hiện bằng tàu hỏa bọc thép.

Cố lãnh đạo Kim Jong-il được biết đến là người rất sợ máy bay. Theo báo Chosun (Hàn Quốc), nỗi sợ này bắt nguồn từ khi ông Kim Jong-il và cha ông là cố lãnh đạo Kim Nhật Thành từng chứng kiến vụ nổ chuyên cơ của Triều Tiên trên không trung vào năm 1982. Chiếc máy bay được nhập khẩu từ Liên Xô đã phát nổ trong khi đang thực hiện một chuyến bay thử. Sau khi phát hiện ra sự bất cẩn của phi công là nguyên nhân dẫn tới sự cố này, các cố lãnh đạo Triều Tiên không còn tin tưởng các phi công Triều Tiên và giải tán phi hành đoàn.

Trong chuyến thăm tới Trung Quốc hồi năm 2011, đoàn tàu chở ông Kim Jong-il đã di chuyển tổng cộng 6.000 km qua một loạt thành phố như Bắc Kinh, Nam Kinh, Thượng Hải và một số điểm đến khác. Trước đó, ông Kim Jong-il cũng từng thực hiện chuyến thăm nước ngoài bằng tàu hỏa hồi năm 2000, không lâu trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa ông Kim Jong-il và nhà lãnh đạo Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Kim Dae-jung.

Năm 2001, ông Kim Jong-il đã đi tàu hỏa tới Nga và trong chuyến thăm tới Moscow 10 năm sau đó, ông cũng sử dụng phương tiện này để gặp nhà lãnh đạo Nga lúc bấy giờ là ông Dmitry Medvedev tại thành phố Ulan-Ude ở vùng Siberia.

Cố lãnh đạo Kim Nhật Thành cũng từng đi hàng nghìn km tới Liên Xô và các nước Đông Âu nhưng ông hiếm khi sử dụng máy bay. Vào năm 1986, ông Kim Nhật Thành từng di chuyển bằng máy bay tới Moscow theo lời mời của nhà lãnh đạo Mikhail Gorbachev để tham dự một cuộc họp khẩn, tuy nhiên người điều khiển máy bay này là một phi công Nga.

So với các thế hệ đi trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không phải là người sợ độ cao và có niềm đam mê với máy bay từ khi còn nhỏ. Ông cũng thường được nhìn thấy di chuyển bằng máy bay tại Triều Tiên. Tuy nhiên, có thể vì muốn tôn trọng truyền thống của cha và ông nội nên nhà lãnh đạo Triều Tiên quyết định chọn đi bằng tàu hỏa trong chuyến thăm quốc gia láng giềng lâu năm lần này.

Đoàn tàu đặc biệt

Ông Kim Jong-un thăm một nhà máy chế tạo tàu hỏa hồi năm 2015 (Ảnh: Yonhap)
Ông Kim Jong-un thăm một nhà máy chế tạo tàu hỏa hồi năm 2015 (Ảnh: Yonhap)

Đoàn tàu chở ông Kim Jong-un tới Trung Quốc tuần này được cho là phương tiện mà ông Kim Jong-il từng sử dụng trước đây trong các chuyến công du nước ngoài. Trong thời kỳ chiến tranh liên Triều (1950-1953), cố lãnh đạo Kim Nhật Thành cũng từng sử dụng đoàn tàu có màu xanh đặc biệt này làm trụ sở làm việc.

Khác với các đoàn tàu thông thường, đoàn tàu chở các nhà lãnh đạo Triều Tiên được bọc thép, có khả năng chống đạn và được trang bị các thiết bị công nghệ cao để đảm bảo an toàn cho người ngồi bên trong. Ngoài ra, đoàn tàu này cũng có nhiều phòng đặc biệt được thiết kế riêng với nội thất sang trọng dành cho người đứng đầu đất nước Triều Tiên. Trên tàu cũng có phòng họp, phòng tiếp khách, phòng ngủ, điện thoại vệ tinh, ti vi và các dịch vụ lễ tân.

Theo Chosun, đoàn tàu hạng sang đặc biệt của Triều Tiên thường được hai tàu khác hộ tống khi di chuyển ở khu vực các nước gần Triều Tiên, trong đó có một tàu làm nhiệm vụ do thám đi trước, một đoàn tàu thứ hai làm nhiệm vụ an ninh đi sau còn đoàn tàu chở nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ đi giữa. Khi tàu tới các nhà ga, các nhân viên an ninh sẽ luôn có mặt để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất.

Thành Đạt

Tổng hợp