1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vì sao Hàn Quốc bất ngờ ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye?

Minh Phương

(Dân trí) - Việc chính phủ của Tổng thống Moon Jae-in bất ngờ ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye, người đang thụ án 22 năm tù vì tham nhũng, đang gây nhiều đồn đoán.

Vì sao Hàn Quốc bất ngờ ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye? - 1

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất năm 2017 do tham nhũng, lạm dụng quyền lực (Ảnh: Reuters).

Theo hãng tin Korea Times, Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Park Beom-kye ngày 24/12 công bố quyết định của chính phủ Hàn Quốc về việc ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye. Đây là một phần trong chính sách ân xá vào dịp năm mới của chính phủ Hàn Quốc.

Ông Park Beom-kye cho biết, lý do chính khiến chính phủ quyết định ân xá cho bà Park là bởi sức khỏe của cựu chính trị gia này đang xấu đi.

Bà Park Geun-hye bị bắt giam vào tháng 3/2017 và sau đó bị kết án 22 năm tù giam vì hàng loạt tội danh, trong đó có tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Kể từ đó, sức khỏe của bà xấu đi nhanh chóng, bà từng phải điều trị bệnh đau lưng và điều trị tâm lý trong thời gian thụ án.

Hiện bà Park đang được điều trị tại Trung tâm Y tế Samsung ở quận Gangnam, thủ đô Seoul và sẽ được phóng thích vào đêm ngày 31/12. Sau khi được phóng thích, bà Park sẽ tiếp tục điều trị tại bệnh viện thêm vài tuần nữa.

Vì sao Hàn Quốc bất ngờ ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye? - 2

Việc đặc xá bà Park Geun-hye được cho là có ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc năm tới (Ảnh: Yonhap).

Quyết định ân xá cho bà Park Geun-hye được cho là khá bất ngờ bởi trước đó Bộ Tư pháp Hàn Quốc có quan điểm khác về vấn đề này và thậm chí đã loại bà khỏi danh sách các ứng viên được ân xá cho một cuộc họp diễn ra hồi đầu tuần.

Giới quan sát đang tìm hiểu quyết định bất ngờ này của chính quyền Tổng thống Moon Jae-in bởi trước đó nhà lãnh đạo Hàn Quốc tuyên bố không đặc xá cho những trường hợp vi phạm các nguyên tắc thị trường như hối lộ, tham nhũng.

Nhà bình luận chính trị Park Sang-byoung cho rằng, đây có thể là một quyết định chính trị quan trọng của ông Moon Jae-in trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5 năm sau.

"Cựu Tổng thống Park Geun-hye phải thụ án trong nhiệm kỳ của Tổng thống Moon Jae-in, điều này có thể gây sức ép cho ông Moon phải ân xá vì lợi ích đoàn kết dân tộc", ông Park Sang-byoung nói.

Ngoài ra, chuyên gia này cho rằng, quyết định ân xá có thể là một phần trong nỗ lực của ông Moon Jae-in nhằm tạo cán cân chính trị.

Lee Jong-hoon, một nhà bình luận chính trị khác, cho rằng quyết định ân xá bà Park Geun-hye nhằm ghi điểm cho Đảng Tự do cầm quyền trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, đồng thời tạo ra mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên nhóm bảo thủ.

Cụ thể, Tổng thống Moon đã chọn đặc xá cho bà Park thay vì cho cựu Tổng thống Lee Myung Bak, người cũng đang thụ án 17 năm tù vì tham nhũng, nhận hối lộ.

"Trong khi nhiều trợ lý của ông Yoon Suk-yeol, ứng viên đảng bảo thủ đối lập, ủng hộ cựu Tổng thống Lê Myung-bak, nhiều thành viên của đảng này cũng ủng hộ bà Park Geun-hye. Nếu những người ủng hộ bà Park ủng hộ mạnh mẽ việc đặc xá, mâu thuẫn nội bộ giữa nổ ra giữa các thành viên của đảng này và cả với các đảng khác", chuyên gia Lee nhận định.

Tuy nhiên, đại diện Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Kyung-mee đã bác bỏ những đồn đoán này. Bà Park Kyung-mee khẳng định không có bất cứ động cơ chính trị nào đằng sau việc đặc xá bà Park Geun-hye, quyết định này hoàn toàn vì lợi ích đoàn kết dân tộc và do thể trạng hiện tại của bà Park.