1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Vì sao các hài cốt Triều Tiên trao trả cho Mỹ được phủ cờ Liên Hợp Quốc?

(Dân trí) - 55 bộ hài cốt được trao trả hôm 27/7 đều được phủ cờ của Liên Hợp Quốc thay vì cờ Mỹ, dù đây được cho là một phần cơ thể của binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên.

Các binh sĩ Mỹ chuyển hài cốt tại căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc ngày 27/7 (Ảnh: Reuters)
Các binh sĩ Mỹ chuyển hài cốt tại căn cứ không quân Osan, Hàn Quốc ngày 27/7 (Ảnh: Reuters)

Máy bay vận tải của quân đội Mỹ ngày 27/7 đã chuyển 55 bộ hài cốt được cho là của binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) từ thành phố Wonsan của Triều Tiên về căn cứ không quân Osan của Hàn Quốc. Lực lượng quân đội Mỹ tại Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc đã tổ chức lễ đón hài cốt theo nghi thức quân đội tại căn cứ Osan.

Mỗi bộ hài cốt được một binh sĩ đại diện cho từng binh chủng thuộc quân đội Mỹ chuyển từ máy bay lên xe ô tô chờ sẵn. Phủ lên mỗi bộ hài cốt này là lá cờ màu xanh đặc trưng của Liên Hợp Quốc. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, việc phủ cờ của Liên Hợp Quốc thay vì cờ Mỹ do không ai biết đây có thực sự là hài cốt của các binh sĩ Mỹ hay không.

“Các bạn để ý rằng sẽ có một lá cờ màu xanh của Liên Hợp Quốc phủ lên mỗi bộ hài cốt. Nhiều quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc cũng có binh sĩ mất tích. Chúng tôi không biết hài cốt ở bên trong chiếc hộp đó là của ai”, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Mattis nói trong cuộc họp báo ngày 27/7.

Trước khi các bộ hài cốt này được đưa về nơi chôn cất, các sĩ quan quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc và Hawaii sẽ có trách nhiệm kiểm tra và tiến hành giám định pháp y để xác định xem đó có thực sự là hài cốt của binh sĩ Mỹ hay không. Trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên, có nhiều binh sĩ nước ngoài như Australia hay Pháp cũng tham gia chiến đấu bên cạnh các binh sĩ Mỹ.

55 bộ hài cốt đều được phủ cờ Liên Hợp Quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)
55 bộ hài cốt đều được phủ cờ Liên Hợp Quốc (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

“Chưa có dấu hiệu nào cho thấy có điều gì sai sót ở đây, nhưng chúng tôi cũng không biết chắc chắn. Chúng tôi không thể xác nhận điều này. Đó là lý do chúng tôi phải giám định pháp y tất cả”, ông Mattis nói thêm.

“Sau khi chúng tôi xác minh xong, các bộ hài cốt này sẽ được trả lại (cho gia đình). Hài cốt có thể được đưa về Australia hay Pháp. Các nước này đều có người mất tích. Đây là nỗ lực quốc tế trong việc đưa hài cốt về gia đình của họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm.

Sau khi chiến tranh nổ ra giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vào năm 1950, các lực lượng của Liên Hợp Quốc do Mỹ dẫn đầu đã nhanh chóng can thiệp để bảo vệ Hàn Quốc. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua Nghị quyết 82 và 83 lên án hành động gây hấn của Triều Tiên và đề xuất hỗ trợ quân sự cho Hàn Quốc. Mỹ là nước đóng góp phần lớn trong lực lượng liên quân của 21 quốc gia tham gia cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên.

Khoảng 36.500 lính Mỹ đã thiệt mạng trong Chiến tranh Triều Tiên, song hài cốt của hơn 7.700 người vẫn chưa được tìm thấy. Khoảng 5.300 hài cốt được cho là vẫn nằm trên lãnh thổ Triều Tiên. Mỹ và Triều Tiên từng tiến hành các cuộc tìm kiếm hài cốt chung từ năm 1996 đến năm 2005 trước khi dừng lại do quan hệ song phương bị xấu đi.

Việc chuyển giao hài cốt diễn ra đúng vào dịp Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ kỷ niệm 65 năm ký thỏa thuận đình chiến kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Đây cũng là một phần trong cam kết chung giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Singapore hồi tháng 6.

Thành Đạt

Tổng hợp