1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Venezuela bị nghi triển khai "Rồng lửa" S-300 giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Các ảnh chụp vệ tinh của một công ty ở Israel cho thấy, Venezuela dường như đã triển khai hệ thống phòng không S-300 tại một căn cứ chủ chốt ở phía nam thủ đô trong bối cảnh khủng hoảng chính trị leo thang.

 

s-300.jpg
Ảnh vệ tinh của iSi cho thấy Venezuela dường như đã triển khai S-300. (Ảnh: iSi)


Hãng tin Sputnik đưa tin, các ảnh chụp vệ tinh ngày 24/3 do công ty hình ảnh Image Sat International (iSi) có trụ sở ở Israel cung cấp cho thấy, quân đội Venezuela đã kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sau khi hoàn thành đợt diễn tập quân sự hồi tháng 2.

Hệ thống này được cho là được triển khai ở căn cứ không quân Captain Manuel Rios ở bang Guarico, một căn cứ quân sự quan trọng nằm ở phía nam thủ đô Caracas. Đợt triển khai này bao gồm 5 bệ phóng và hệ thống radar dẫn hướng tên lửa 9532ME. Các tên lửa S-300VM Antey-2500 do Nga sản xuất cũng được triển khai tới căn cứ không quân Captain Manuel Rios.

Ông Igor Korotchenko, giám đốc Trung tâm phân tích Thương mại Vũ khí Thế giới, đầu tuần này cho biết, lực lượng vũ trang Venezuela đã nhiều năm sử dụng các hệ thống phòng không S-300 của Nga do vậy đợt triển khai này không có gì bất ngờ.

Vài ngày trước đợt triển khai, một số hãng truyền thông cho biết, khoảng 100 chuyên gia quân sự của Nga đã đến Caracas trên hai máy bay quân sự - một động thái mà Mỹ cho rằng Nga đang can thiệp quân sự vào Venezuela.

Phía Nga đã xác nhận, các chuyên gia quân sự của họ có mặt ở Caracas theo thỏa thuận hợp tác kỹ thuật, quân sự giữa hai nước, do vậy bác bỏ đề nghị của Mỹ yêu cầu Moscow rút lực lượng khỏi Caracas.

Venezuela tiếp tục chìm sâu vào cuộc khủng hoảng chính trị sau khi thủ lĩnh đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời của nước này hồi cuối tháng 1 năm nay. Các nước trong đó có Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico tuyên bố tiếp tục ủng hộ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro, đồng thời cảnh báo nguy cơ can thiệp quân sự từ nước ngoài.
Để nâng cao năng lực phòng thủ, Venezuela đã mua sắm nhiều thiết bị quân sự từ Nga. Năm 2009, Nga đã đồng ý cho Venezuela vay 2 tỷ USD mua 92 xe tăng và một hệ thống S-300. Hai tiểu đoàn S-300VM Antey-2500 được Nga bàn giao vào tháng 5/2012.

S-300 là hệ thống phòng thủ tên lửa có thể hạ gục các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom chiến thuật tối tân được trang bị công nghệ tàng hình. S-300 cũng có thể đánh chặn các tên lửa hành trình Tomahawk - một trong những vũ khí tấn công chủ lực trên các tàu khu trục của Mỹ. Ngoài ra, S-300 cũng đủ khả năng đối phó với các tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên tới 2.500 km và các tên lửa tầm trung được phóng từ các quốc gia láng giềng của Syria.

Hệ thống phòng không S-300 có thể hoạt động ngay cả khi bị cản trở bởi hệ thống gây nhiễu hoặc các phương tiện tác chiến điện tử khác của đối phương.


Minh Phương
Theo Sputnik