1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ tinh Trung Quốc suýt va chạm mảnh vỡ từ vụ nổ của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Một trong các vệ tinh khoa học của Trung Quốc đã suýt va chạm với mảnh vỡ trên quỹ đạo được tạo ra từ vụ Nga phóng tên lửa phá hủy vệ tinh cũ.

Vệ tinh Trung Quốc suýt va chạm mảnh vỡ từ vụ nổ của Nga - 1

Ngày càng có nhiều mảnh vỡ trôi nổi trên quỹ đạo (Ảnh minh họa: Shuttersstock).

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn thông tin từ Cục Không gian quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 19/1 cho biết, "vụ chạm trán nguy hiểm" này xảy ra hôm 18/1 khi vệ tinh khoa học Thanh Hoa của nước này suýt va chạm với một mảnh vỡ vệ tinh của Nga cách nhau khoảng 14,5 m.

Mảnh vỡ này được cho là được tạo ra sau một vụ thử nghiệm tên lửa "diệt" vệ tinh của Nga hồi tháng 11/2021. CNSA cảnh báo, nguy cơ chạm trán tương tự vẫn có thể xảy ra trong tương lai.

Nga được tin là đã phóng tên lửa S-500 Prometey hôm 15/11/2021 để phá hủy vệ tinh tình báo cũ được đưa vào quỹ đạo vào năm 1982. Điều này đã tạo ra một vụ nổ kéo theo khoảng 1.500 mảnh vỡ trong quỹ đạo.

Trung Quốc đã theo dõi chặt chẽ các mảnh vỡ sau vụ phóng này của Nga và nhận thấy hầu các mảnh vỡ trôi nổi ở tọa độ cách trái đất khoảng từ 400 - 1.100 km, nơi có hàng trăm vệ tinh Trung Quốc hoạt động.

Liu Jing, một chuyên gia về vũ trụ và hiện là phó giám đốc một trung tâm trực thuộc CNSA, cho biết các vụ suýt chạm trán giữa tàu vũ trụ và các mảnh vỡ thường xảy ra ở khoảng cách vài km, còn ở khoảng cách vài mét rất hiếm. Ông cho rằng, nếu có bất kỳ mảnh vỡ nào tiếp cận, các vệ tinh cần được thông báo nhanh chóng để di chuyển nhằm tránh va chạm.

Nga hiện chưa lên tiếng về những thông tin trên.

Cơ quan Vũ trụ (NASA) của Mỹ cũng từng nhiều lần cảnh báo về mối đe dọa từ các mảnh vỡ trôi nổi trên quỹ đạo.

Theo www.scmp.com