1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vệ binh quốc gia Ukraine nổ súng vào đám đông thường dân

(Dân trí) - Những người có vũ trang được xác định thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine ngày 11/5 đã nổ súng vào một đám đông tại một điểm trưng cầu dân ý ở miền Đông Ukraine. 2 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Theo hãng tin AP, vụ việc xảy ra tại thị trấn Krasnoarmeisk ở phía Đông, chỉ vài giờ sau khi những người có vũ trang xông vào chiếm giữ và đóng cửa một điểm trưng cầu dân ý về việc khu vực này tách khỏi Ukraine. Một trong số binh sỹ này được khẳng định là thành viên Vệ binh quốc gia Ukraine.

Một nạn nhân nằm bất động sau vụ nổ súng.
Một nạn nhân nằm bất động sau vụ nổ súng.

Một phóng viên ảnh của AP chứng kiến vụ nổ súng cho biết 2 người được nhìn thấy nằm bất động trên mặt đất, còn lãnh đạo của những người ly khai Denis Pushilin xác nhận có ít nhất một người thiệt mạng và một số người bị thương.

Thông tin này tương đồng với tường thuật của phóng viên người Nga Ilya Azar: “Tôi nhìn thấy Vệ binh quốc gia giết chết một người và làm một số người khác bị thương. Mọi người lúc ẩy chỉ đang đứng đó, không có vũ khí, bên ngoài tòa thị chính thành phố bị Vệ binh chiếm giữ”, Azar chia sẻ trên Twitter.

Một trong số những người bị thương sau đó tử vong trên đường tới bệnh viện, trong khi một người khác đang được điều trị với vết đạn bắn vào chân.

“Trước khi vụ nổ súng xảy ra tại Krasnoarmeysk, người dân chỉ đang thương lượng với Vệ binh quốc gia trong tòa nhà chính phủ. Họ nói với mọi người rằng họ tới đây một cách hòa bình và muốn xin vài điếu thuốc lá. Điều tiếp theo chúng tôi biết là họ bắt đầu nổ súng.

Chúng tôi nằm rạp xuống đất. Tiếng súng nổ ngay trên đầu”, Timur Olevskiy, phóng viên của đài phát thanh Echo Moskvy chia sẻ trên Twitter. “Người bị sát hại đã đẩy một vệ binh. Tôi không nhìn thấy nhưng những người đứng gần đó nói vậy. Thành thực mà nói họ giết anh ta chẳng vì lí do gì”.

Các nhân chứng bị sốc trước vụ nổ súng.
Các nhân chứng bị sốc trước vụ nổ súng.

Trong một đoạn clip được kênh Ruptly ghi lại, một vài binh sỹ Vệ binh quốc gia đã chặn lối vào tòa thị chính thành phố, nơi được dùng làm điểm trưng cầu dân ý, và nổ súng về phía người địa phương.

Các nhân chứng tại vụ xả súng cũng ghi lại được clip và chia sẻ trên Youtube. Một trong những đoạn video như vậy cho thấy một số người có vũ trang mang theo súng AK-47 quát tháo đám đông “về nhà đi, ra khỏi đây”.

Một người sau đó lên đạn. Ít giây sau một người trong đám đông tiến về phía các binh sỹ và nói chuyện với một binh sỹ khác cũng đang mang súng AK-47. Người này nổ súng cảnh cáo nhưng người đàn ông kia không sợ. Ông ta tiếp tục đi về phía các binh sỹ và bị đạn bắn trúng chân. Người này ngã xuống và máu tràn ra từ vết thương. Phóng viên AP tại hiện trường đã xác thực nội dung đoạn clip.

Vẫn theo AP, những binh sỹ này đến từ thủ phủ Donetsk của vùng này, cách nơi xảy ra nổ súng khoảng 30 km.

Krasnoarmeysk cùng với nhiều khu vực khác tại Đông Nam Ukraine đã tiến hành trưng cầu dân ý về quy chế độc lập. Sau sự can thiệp của Vệ binh quốc gia, cuộc bỏ phiếu đã phải dừng lại. 4 trường học bị những người đeo mặt nạ chiếm giữ và toàn bộ mọi người phải di tản.

“Họ đe dọa chúng tôi và nói rằng họ được chính quyền Kiev cử tới”, Sergey một cư dân địa phương khẳng định với kênh RT.

Thanh Tùng
Tổng hợp