1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Vào khu trượt tuyết “xa xỉ” nhất Triều Tiên

(Dân trí) - Mặc dù không có danh tiếng gì trên thế giới trong các môn thể thao mùa đông hay ngành du lịch, nhưng Triều Tiên hồi đầu tháng 1 đã khai trương khu trượt tuyết được quảng bá là mang “đẳng cấp thế giới”.



Khu trượt tuyết kèm nghỉ dưỡng đèo Masik nằm gần thành phố Wonsan, ở bờ biển phía Đông Bắc Triều Tiên được xây dựng theo sáng kiến của cá nhân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người được cho là rất thích trượt tuyết sau thời gian học tập tại Thụy Sỹ những năm 1990.

Một nhà điều hành tour du lịch hiện đang chào bán vé tới khu trượt tuyết được nhà điều hành này gọi là điểm trượt tuyết kỳ lạ nhất trái đất.

Theo BBC, khu trượt tuyết, với cổng vào là chốt kiểm tra kiểu quân đội, có đường trượt rộng rãi và thú vui trượt tuyết được cho là chỉ dành cho tầng lớp cao cấp ở Triều Tiên. Tuy nhiên, những tấm biển báo ở đây cũng được viết bằng tiếng Anh, đồ trượt tuyết hiện đại, xuất xứ từ phương Tây và rượu Tây cũng có trong danh sách thực đơn. Triều Tiên đang hi vọng cũng có thể hấp dẫn du khách nước ngoài tới khu trượt tuyết này.

Mặc dù không có một vận động viên nào của Triều Tiên đủ tiêu chuẩn đến thế vận hội mùa đông đang diễn ra ở Sochi, Nga, nhưng đại diện thể thao của nước này đã bày tỏ mong muốn được tổ chức Olympics mùa đông ở Triều Tiên trong tương lai.

Vũ Quý

Theo BBC