1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Uy lực khủng khiếp của 2 dòng súng chống tăng RPG-28/29 Nga

7, Nga đã cải tiến một serial thế hệ tiếp theo của dòng họ RPG với sức mạnh ngày càng lớn hơn, khủng khiếp hơn như như RPG-28 và RPG-29.

Uy lực khủng khiếp của 2 dòng súng chống tăng RPG-28/29 Nga - 1

Những thế hệ súng chống tăng RPG sau này do nước Nga thiết kế không có được danh tiếng lẫy lừng, bởi ít được thử lửa qua các cuộc chiến tranh như dòng súng chống tăng tiền nhiệm RPG-7 do Liên Xô sản xuất.

Do đó, không nhiều người biết rằng, sau RPG-7 là một serial thế hệ cải tiến tiếp theo của dòng họ RPG với sức mạnh ngày càng lớn hơn, khủng khiếp hơn, ví dụ như RPG-28 Klyukva và RPG-29 Vampire.

RPG-28 Klyukva

Các nhà báo của kênh truyền hình Zvezda (Ngôi sao) của Nga đã có dịp chiêm ngưỡng khả năng của súng phóng lựu 125mm RPG-28 Klyukva và RPG-29 Vampire, trong khuôn khổ chương trình “Voennaia Priomka”, thử nghiệm các loại vũ khí đã được đưa vào trong biên chế.

RPG-28 Klyukva do Xí nghiệp Nghiên cứu và Sản xuất Quốc gia, công ty Bazalt thiết kế để hủy diệt các loại xe tăng hiện tại và tương lai sử dụng giáp phản ứng nổ, giáp composite, hoặc phá hủy các toà nhà hoặc công sự kiên cố của đối phương.

Mẫu súng này được phát triển từ năm 2000, ra mắt lần đầu tại triển lãm quốc phòng Abu Dhabi 2007 (IDEX 2007), chính thức biên chế Quân đội Nga vào năm 2011.

Điểm khác lớn nhất so với các thế hệ RPG trước đây là việc RPG-28 là mẫu súng chống tăng dùng 1 lần, nghĩa là sau khi bắn, phần ống phóng sẽ được vứt bỏ luôn thay vì tái nạp đạn để bắn tiếp như các thế hệ tiền nhiệm RPG-7 huyền thoại hoặc RPG-29.

Lỗ thủng trên tấm giáp composite bị RPG-28 chọc thủng
Lỗ thủng trên tấm giáp composite bị RPG-28 chọc thủng

Ống phóng súng chống tăng RPG-28 được làm từ sợi thủy tinh tổng hợp, dài 1,15m, nặng 12kg, cỡ nòng 125mm, cơ số đạn dược của nó nặng khoảng 8,5 kg.

Trang bị đạn xuyên giáp cực mạnh, đầu nổ kiểu tandem (2 lượng nổ) đạt sức xuyên 1m thép sau giáp phản ứng nổ hoặc 3m tường công sự, lô cốt bằng gạch, tầm bắn hiệu quả 300m.

RPG-28 Klyukva thuộc loại vũ khí chống tăng cá nhân, được bắn trong tư thế vác vai. Thời gian chuẩn bị đưa khẩu súng phóng lựu vào vị trí chiến đấu chỉ mất vẻn vẹn 10 giây.

Khi chuyển trạng thái từ hành quân sang chiến đấu cần lắp kính ngắm quang học, rút chốt an toàn sau đó rút chốt ngăn cơ cấu điểm hỏa. Khi bắn chỉ cần nhấn vào lẫy điểm hỏa nằm bên trên ống phóng. Nếu muốn chuyển trạng thái chiến đấu sang hành quân thì sẽ làm thao tác ngược lại.

Tại cuộc thử nghiệm, Klyukva đã cho thấy kết quả cực kỳ ấn tượng. Quả đạn đã xuyên thủng lớp thiết giáp dày 900mm, trong cự ly bắn là 180m. Với khả năng này, cơ bản là không có lớp bảo vệ nào có thể giúp xe tăng địch tránh được kết cục xấu nhất.

Xem clip RPG-28 thể hiện uy lực:

RPG-29 Vampire

Trong khuôn khổ chương trình trên, kênh truyền hình Nga cũng đã được thực mục sở thị và giới thiệu với người xem truyền hình về uy lực khủng khiếp của súng phóng lựu phản lực chống tăng RPG-29 Vampire, có khả năng tấn công phá hủy rất mạnh.

RPG-29 Vampire là súng phóng lựu phản lực chống tăng cỡ nòng 105 mm, có tầm bắn hiệu quả 500m. Mỗi khẩu đội RPG-29 Vampire gồm 2 xạ thủ. Mỗi xạ thủ được trang bị 2 bao xe, một bao đựng súng và một bao đựng 3 quả đạn. Một khẩu đội có kinh nghiệm có thể thực hiện 4 phát bắn trên phút.

Để thuận tiện trong quá trình vận chuyển, các nhà thiết kế đã cấu tạo súng thành nhiều bộ phận có thể tháo và lắp đặt trên giá súng. Thân súng được chia làm hai phần, liên kết với nhau bằng khớp nối. Thiết bị ngắm có thể tháo rời khi vận chuyển.

Chiều dài của súng là 1,85 m trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trong trạng thái vận chuyển - không quá 1m. Trọng lượng của súng là 11,5 kg, trọng lượng đạn 4,5 kg, khi lắp thiết bị ngắm bắn 1P38 sẽ nặng thêm khoảng 0,6 kg.

Do được trang bị đạn chống tăng thuộc loại đạn nổ lõm 2 đầu đạn PG-29V, RPG-29 Vampire có khả năng xuyên phá vỏ thép đồng nhất dày trên 600 mm ở góc tiếp cận 60 độ (có bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài) và khoảng 750mm ở góc bắn chính diện; hoặc lô cốt bê tông cốt thép dày tới 2m.

Cận cảnh súng phóng lựu phản lực chống tăng RPG-29 Vampire
Cận cảnh súng phóng lựu phản lực chống tăng RPG-29 Vampire

Đầu đạn phía trước là đầu đạn nổ lõm PG-7VR có đường kính 64 mm với nhiệm vụ phá hủy giáp phản ứng nổ. Đầu đạn phía sau cũng là đầu đạn nổ lõm động cơ phản lực, có tác dụng nổ và phá hủy xe tăng hoặc xe bọc thép đối phương.

Động cơ phản lực có nhiệm vụ giúp đầu đạn đạt tốc độ ban đầu cần thiết. Đạn PG-29V có thể được sản xuất từ chất dẻo thủy tinh hoặc thép. Nếu làm bằng chất dẻo thủy tinh, tốc độ ban đầu của nó khi ra khỏi nòng súng là 255 m/s, còn nếu bằng thép là 230 m/s.

Quỹ đạo đầu đạn được giữ ổn định nhờ cơ chế xoay tròn theo hướng bắn, do thiết kế phần đuôi có 8 cánh lái bằng thép.

Các loại súng chống tăng cá nhân của Nga hiện đều có sức công phá rất lớn, có khả năng đánh bại những xe tăng tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay như M1 Abram của Mỹ hay Leopard của Đức hoặc Pháp.

RPG-29 Vampire đã từng được lực lượng vũ trang Hezbollah của Lebanon sử dụng trong giai đoạn 2005-2006, gây nhiều tổn thất cho dòng xe tăng Merkava nổi tiếng của lực lượng lục quân Israel; hay nó cũng đã từng tung hoành ở Iraq gây nhiều tổn thất cho xe tăng M1 Abram của Mỹ.

Xem clip thử nghiệm súng phóng lựu phản lực chống tăng RPG-29 Vampire:

Theo Nhật Nam

Đất Việt