Ukraine tìm ra cách khắc chế vũ khí "đáng sợ nhất" của Nga
(Dân trí) - Ukraine dường như tìm ra được giải pháp tối ưu để bắn rơi bom lượn thông minh của Nga, vũ khí mà nhiều binh sĩ phía Kiev mô tả là "đáng sợ nhất".
![Ukraine tìm ra cách khắc chế vũ khí đáng sợ nhất của Nga - 1 Ukraine tìm ra cách khắc chế vũ khí đáng sợ nhất của Nga - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/xpEQKGIlHBfUKL5153G-TCmEtzg=/thumb_w/1020/2025/02/08/article6610c75121237952612858-1736572200932-1739020511596.png)
Máy bay Nga thả bom xuống mục tiêu (Ảnh: Military Watch).
Euromaidan Press đưa tin, Ukraine đã đạt được một cột mốc quan trọng trong năng lực phòng không khi đánh chặn một quả bom hàng không có điều khiển (KAB) của Nga gần thành phố Zaporizhia vào ngày 6/1.
Dù Không quân Ukraine xác nhận đây không phải lần đánh chặn đầu tiên, các nguồn tin cho thấy một "vũ khí thử nghiệm" đã được sử dụng, khiến quả bom rơi xuống vùng ngoại ô thành phố. Không quân Ukraine vẫn giữ bí mật về phương pháp cụ thể được áp dụng.
Diễn biến này đến sau nhiều tháng Ukraine nỗ lực tập trung vào việc đối phó với loại vũ khí có sức công phá mạnh mẽ của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh đây là một ưu tiên vào đầu năm 2024, và đến tháng 7, nhà hoạt động Serhii Prytula đã ám chỉ về việc Kiev sắp triển khai một loại vũ khí đánh chặn chuyên biệt của Ukraine.
Theo phân tích của Defense Express, một trong những hệ thống có thể đã được sử dụng là pháo phòng không ZU-23-2. Dù không được thiết kế để đánh chặn mục tiêu tốc độ cao, tầm bắn 2,5km giúp nó phù hợp với nhiệm vụ phòng thủ điểm khi được vận hành một cách chuyên nghiệp.
Trong khi đó kênh quân sự Soniashnyk cho rằng quân đội Ukraine đã thành công trong việc cải tiến vũ khí thời Liên Xô này để chống lại bom lượn của Nga.
"Chúng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc phát hiện KAB. Ngay cả radar Liên Xô cũ cũng có thể phát hiện chúng. Thách thức luôn nằm ở thời gian phản ứng và chi phí, pháo có tầm bắn hạn chế, trong khi tên lửa thì đắt đỏ", kênh này nhận định.
Defense Express nhấn mạnh rằng việc hiện đại hóa và tự động hóa các hệ thống phòng không này có thể tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào kỹ năng của người vận hành.
Bom lượn là loại bom thông thường được trang bị thêm bộ dụng cụ đặc biệt để biến chúng thành vũ khí dẫn đường chính xác. Chúng rất khó bị đánh chặn vì bay theo quỹ đạo phi đạn đạo, có tín hiệu radar không đáng kể và thời gian bay ngắn.
Các loại bom lượn có kích thước khác nhau, nhưng loại lớn nhất nặng vài tấn và có khả năng gây ra tàn phá nghiêm trọng khi chạm đất. Chúng được xem là "cơn ác mộng" với phòng không Ukraine trong nhiều tháng và được gọi là vũ khí "đáng sợ nhất" vì sức công phá khủng khiếp.
Lực lượng Nga ngày càng sử dụng bom có điều khiển KAB để tấn công dữ dội các thành phố và thị trấn tiền tuyến của Ukraine.
Trước đó, giới quan sát cho rằng, cách hiệu quả nhất để Ukraine đối phó với bom lượn là phải phá hủy máy bay mang bom trước khi chúng có thể thả vũ khí xuống, hoặc tấn công trực tiếp vào căn cứ không quân và các kho lưu trữ bom lượn.
Ukraine cũng đã nâng cao khả năng sử dụng tác chiến điện tử để làm nhiễu bom lượn của Nga, khiến chúng kém hiệu quả hơn.
Mặt khác, Ukraine thừa nhận Nga nắm giữ kho dự trữ bom rất lớn, do được thừa hưởng từ Liên Xô. Việc nâng cấp từ bom thông thường lên bom thông minh khá đơn giản với giá thành không đắt nên đây được dự đoán sẽ tiếp tục là mối đe dọa lớn với Kiev trong tương lai.