1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine tiếp đà phản công, dồn lực bao vây Nga quanh pháo đài Bakhmut

Thành Đạt

(Dân trí) - Lực lượng Ukraine tiếp tục tiến công ở Bakhmut sau khi Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này.

Ukraine tiếp đà phản công, dồn lực bao vây Nga quanh pháo đài Bakhmut - 1

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt của Ukraine khai hỏa gần Bakhmut (Ảnh: Reuters).

"Lữ đoàn xung kích số 3 tiếp tục đẩy đối phương ra khỏi các vị trí gần Bakhmut. Thêm một vùng lãnh thổ rộng 1.730m và sâu 700m đã sạch bóng quân đối phương", Lữ đoàn xung kích số 3 thông báo hôm 21/5.

"Khi cố gắng giành lại các vị trí từng bị các binh lính Ukraine chiếm giữ trước đó, các đơn vị của Lữ đoàn 72 thuộc Lực lượng Vũ trang Nga đã bị đánh bại", lữ đoàn Ukraine tuyên bố.

Theo lữ đoàn Ukraine, trong các trận chiến hôm 20/5, tổng cộng 23 binh lính Nga đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương. Ngoài ra, các thiết bị của lực lượng Nga, bao gồm xe tăng, đã bị phá hủy.

"Chúng tôi tự tin tiến về phía trước, đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của đối phương", Lữ đoàn xung kích số 3 nhấn mạnh.

Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine, thừa nhận quân đội Ukraine không kiểm soát phần diện tích lớn ở Bakhmut, nhưng các vị trí xung quanh thành phố này đang được lực lượng Ukraine giữ vững.

"Mặc dù thực tế là chúng tôi không kiểm soát một phần diện tích lớn ở Bakhmut, nhưng việc bảo vệ thành phố này vẫn rất quan trọng. Điều đó cho chúng tôi có cơ hội tiến vào thành phố trong trường hợp tình hình thay đổi", ông Syrskyi nói thêm.

Tướng Ukraine khẳng định lực lượng quân sự nước này vẫn tiếp tục tiến công ở Bakhmut.

"Chúng tôi tiếp tục tiến công dọc theo hai bên sườn ở vùng ngoại ô Bakhmut và thực tế gần như bao vây thành phố về mặt chiến thuật. Nhờ đó, chúng tôi có thể kiểm soát tất cả tòa nhà cao tầng bị đối phương chiếm giữ và dần phá hủy chúng", ông Syrskyi nhấn mạnh.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar xác nhận, lực lượng phòng vệ Ukraine đã bao vây một phần thành phố Bakhmut và các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở mặt trận này.

"Nga đã thất bại trong việc bao vây Bakhmut và mất đi một số cao điểm quan trọng xung quanh thành phố. Điều này có nghĩa là cuộc tiến công của quân đội Ukraine ở ngoại ô bên sườn Bakhmut vẫn tiếp diễn, khiến đối phương rất khó ở lại thành phố này", bà Maliar cho biết thêm.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, trung tướng Igor Konashenkov, tuyên bố máy bay và pháo binh Nga tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine ở khu vực Bakhmut.

"Việc kiểm soát thành phố Bakhmut đã hoàn thành nhờ các cuộc tấn công của các nhóm xung kích Wagner với sự yểm trợ của pháo binh và không quân thuộc lực lượng tác chiến phía nam. Trong 24 giờ qua, các máy bay đã xuất kích 6 lần gần thành phố Bakhmut. Lực lượng pháo binh đã hoàn thành 69 nhiệm vụ khai hỏa", ông Konashenkov nói.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 20/5 thông báo các lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga được đưa ra sau khi ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Nga Wagner, tuyên bố lực lượng này đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut từ hôm 20/5. 

Điện Kremlin hôm 20/5 thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng lực lượng Wagner và các binh sĩ của quân đội chính quy Nga khi giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut.

Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bác bỏ thông tin Bakhmut bị Nga kiểm soát, đồng thời khẳng định binh lính Ukraine vẫn chiến đấu ở thành phố này.

Theo Pravda, Tass