1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine sa thải 2 lãnh đạo an ninh mạng

Quốc Đạt

(Dân trí) - Ukraine sa thải 2 quan chức an ninh mạng cấp cao cùng lúc công tố viên nước này tuyên bố mở cuộc điều tra hành vi biển thủ trong cơ quan an ninh mạng của chính phủ.

Ukraine sa thải 2 lãnh đạo an ninh mạng - 1

Ông Yuuri Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP), bị sa thải ngày 20/11 (Ảnh: Reuters).

Ông Yuuri Shchyhol, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Thông tin và Truyền thông Đặc biệt Nhà nước Ukraine (SSSCIP), cùng cấp phó Viktor Zhora đã bị sa thải, quan chức chính phủ cấp cao Taras Melnychuk viết trên Telegram ngày 20/11.

Ông Melnychuk, đại diện chính phủ tại Quốc hội Ukraine, không đề cập lý do đằng sau quyết định sa thải. Cả 2 người đàn ông cùng luật sư đều không thể đưa ra bình luận.

SSSCIP chịu trách nhiệm bảo mật thông tin liên lạc của chính phủ và bảo vệ nhà nước khỏi các cuộc tấn công mạng.

Quyết định sa thải được công bố chưa đầy một giờ trước khi công tố viên chống tham nhũng cho biết đang điều tra người đứng đầu và cấp phó SSSCIP liên quan vụ án 6 người bị nghi biển thủ 1,72 triệu USD từ năm 2020 đến năm 2022.

Công tố viên không nêu tên cụ thể quan chức bị điều tra. SSSCIP không trả lời ngay lập tức đề nghị bình luận của Reuters.

Điều tra viên cho rằng các nghi can đã mua phần mềm bị "thổi giá" từ 2 công ty được cho là sân sau của họ mà không mời chào các nhà thầu khác, Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine cho biết.

Trong tuyên bố trên Telegram, SSSCIP cho biết đang hợp tác với các điều tra viên và tất cả hoạt động mua sắm của cơ quan này đều được tiến hành hợp pháp.

Trong những năm qua, Ukraine đã tăng cường công tác chống tham nhũng. Đây là một trong những điều kiện để bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu.

Trong số các cá nhân gần đây bị điều tra bao gồm một tỷ phú và một cựu lãnh đạo Tòa án Tối cao Ukraine. Cả hai đều phủ nhận hành vi.

Theo Reuters