1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine: Nga lập thêm phòng thủ, thực hiện hơn 4.000 vụ tấn công mỗi tuần

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoài việc phòng thủ ở mặt trận miền Nam Ukraine, lực lượng Nga còn tung ra hàng nghìn cuộc tấn công mỗi tuần nhằm vào các vị trí của quân đội Ukraine, giới chức Kiev cho hay.

Ukraine: Nga lập thêm phòng thủ, thực hiện hơn 4.000 vụ tấn công mỗi tuần - 1

Binh sĩ Nga đóng ở bờ sông Dnieper ở Zaporizhia, miền Nam Ukraine (Ảnh: Reuters).

"Ở miền Nam, mặt trận tấn công chính của chúng tôi, người Nga đang phòng thủ toàn tuyến. Nghĩa là chúng tôi tiến công còn họ phòng ngự", phát biểu với truyền thông ngày 14/9, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết.

Bà Maliar nói thêm, các lực lượng của Ukraine đang tiến công dần dần ở mặt trận Melitopol.

Mặt khác, bà cho hay: "Phòng thủ không có nghĩa là họ không tấn công. Giao tranh đang diễn ra rất ác liệt ở đó. Họ sử dụng hàng trăm nghìn quả đạn, thực hiện 4.000-5.000 vụ tấn công mỗi tuần. Họ không muốn từ bỏ những khu định cư mà Ukraine đã giành lại, đặc biệt là làng chiến lược Robotyne".

Trước đó, ông Ivan Fedorov, Thị trưởng thành phố Melitopol (tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine), cho hay quân Nga đã bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ mới "sâu phía trong hậu phương".

"Họ nói rằng cuộc phản công của Ukraine ở Zaporizhia thất bại, nhưng họ đã bắt đầu tăng cường phòng thủ sâu trong hậu phương và tăng cường cho tuyến phòng thủ thứ 3", ông Fedorov cho biết.

Quan chức này nêu rõ: "Họ đang đào thêm các hào mới, gia cố phòng thủ gần tiền tuyến ở Polohy. Họ triển khai các thiết bị mới ở những ngôi làng gần Tokmak, lập chốt kiểm soát, rào chống tăng ở Tokmak, lập căn cứ trực thăng tại Berdiansk, đưa tù nhân đến bảo vệ Robotyne và giữ mặt trận".

Polohy cách tiền tuyến khoảng 15km, trong khi Tokmak cách Robotyne, ngôi làng mà Ukraine tuyên bố giành lại hồi cuối tháng 8, khoảng 20km.

Mục đích của các tuyến phòng thủ của Nga là làm chậm và làm suy yếu lực lượng Ukraine. Ngay cả khi quân đội Ukraine vượt qua được phòng tuyến đầu tiên, họ vẫn phải đối đầu với các lực lượng mới của Nga đang cố thủ ở tuyến thứ hai hoặc thứ ba.

Tháng trước, Ukraine tuyên bố quân đội của nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở Zaporizhia và đang tiếp cận tuyến phòng thủ thứ hai với hy vọng các tuyến sau yếu hơn tuyến trước.

Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy lực lượng tác chiến và chiến lược Tavriia của Ukraine, hồi đầu tháng 9 cho hay ước tính Nga đã dành 60% thời gian và nguồn lực để xây phòng tuyến đầu tiên, và chỉ 20% cho mỗi phòng tuyến thứ hai, thứ ba.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo còn quá sớm để khẳng định các phòng tuyến phía sau của Nga lỏng lẻo hơn tuyến đầu tiên.

Các chuyên gia cho rằng, sau khi chọc thủng phòng tuyến đầu tiên của Nga, Ukraine cần phải khiến lực lượng Nga rút khỏi các công sự kiên cố, cắt đứt nguồn tiếp viện của Nga.

Gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tập kích vào bán đảo Crimea, nơi được coi là trung tâm hậu cần cho lực lượng Nga ở miền Nam Ukraine.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 14/9 tiết lộ, chiến lược của nước này nhằm giành lại Crimea gồm 3 nhiệm vụ chính, trong đó có tấn công vào các mục tiêu quân sự.

Theo Pravda, Yahoo News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine