1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Ukraine nêu bước đi quyết định buộc Nga chấm dứt chiến tranh

Thành Đạt

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa nhằm cho phép Kiev ngăn chặn các cuộc không kích của Nga.

Ukraine nêu bước đi quyết định buộc Nga chấm dứt chiến tranh - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Một phái đoàn Ukraine, phó thủ tướng thứ nhất, bộ trưởng quốc phòng, các sĩ quan từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine và người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, đang ở Washington. Họ đã tham gia các cuộc họp ở nhiều cấp độ khác nhau. Một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi là khả năng sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga. Đây chính là chìa khóa để ngăn chặn mọi cuộc tấn công mà Kharkov và các thành phố cũng như địa phương khác ở Ukraine đang phải đối mặt", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu vào tối 31/8.

Theo Tổng thống Zelensky, việc ngăn chặn bom lượn của Nga xuất hiện trên bầu trời Ukraine "sẽ là bước đi quyết định buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh và chấp nhận nền hòa bình công bằng".

"Vì vậy, tôi đề nghị Mỹ, Anh, Pháp và Đức rằng: Chúng tôi cần một cơ hội để thực sự và hoàn toàn bảo vệ Ukraine và người dân Ukraine. Chúng tôi cần được cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, và chúng tôi cần đạn dược và tên lửa tầm xa của các ngài. Những quyết định quan trọng này không thể bị trì hoãn vì chúng có thể tác động đến tình hình hiện tại theo những cách có lợi nhất", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ có một cách duy nhất để ngăn chặn các cuộc không kích của Nga, đó là "tấn công các sân bay quân sự, các căn cứ quân sự và các trung tâm hậu cần của lực lượng Nga".

Ông cũng cho biết các đại diện của Ukraine đang đối thoại với các đối tác của Kiev về nhu cầu cần thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine.

"Chúng tôi đã có các thỏa thuận với các nước về hệ thống phòng không và tên lửa. Điều quan trọng là chúng phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Chúng tôi đang nỗ lực hơn bình thường để đảm bảo thêm các hệ thống phòng không", ông Zelensky cho biết thêm.

Ukraine từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa đang kìm hãm nỗ lực chiến tranh của Kiev, trong khi Washington tuyên bố rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể làm leo thang xung đột.

Ukraine gần đây tiếp tục gia tăng sức ép để buộc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa trong bối cảnh cuộc xâm nhập của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp diễn. Nhà Trắng vẫn chưa thay đổi lập trường, mặc dù một số chính trị gia Mỹ ủng hộ các yêu cầu của Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 30/8 cho biết ông đã đệ trình lên các quan chức cấp cao của Mỹ danh sách các mục tiêu mà Kiev muốn tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp.

Theo Bộ trưởng Umerov, danh sách này bao gồm các sân bay được quân đội Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Vào tháng 6, Mỹ đã cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ngay bên kia biên giới, nhưng vẫn duy trì lệnh cấm tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa như ATACMS.

Tổng thống Zelensky nói rằng việc Ukraine giành được quyền kiểm soát thị trấn Sudzha của Nga, nằm cách biên giới với Ukraine chưa đầy 10km, cho thấy nỗi lo sợ của phương Tây về "lằn ranh đỏ" của Nga là vô căn cứ.

Theo Pravda, Kyiv Post