Ukraine muốn “hiến kế” phá thế phong tỏa eo biển Hormuz
(Dân trí) - Tổng thống Ukraine đề xuất chia sẻ kinh nghiệm nhằm giúp các nước mở lại eo biển Hormuz cho hoạt động vận tải hàng hải.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2/4 đề xuất chia sẻ kinh nghiệm của Kiev trong việc giải quyết vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đen nhằm giúp các quốc gia tìm cách mở lại eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông.
Ông Zelensky cho biết Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã tham gia một cuộc họp trực tuyến về việc mở lại eo biển Hormuz, với sự tham dự của khoảng 40 quốc gia.
“Ukraine có kinh nghiệm liên quan đến các tuyến đường thủy, liên quan đến việc bảo vệ và mở lại giao thông hàng hải”, ông nói.
“Nếu các đối tác của chúng tôi sẵn sàng hành động, chúng tôi sẽ xem xét làm thế nào để tăng cường năng lực cho họ, làm thế nào để áp dụng kinh nghiệm, kiến thức và tiềm năng công nghệ của chúng tôi”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Lực lượng Ukraine đã phát triển công nghệ, bao gồm xuồng không người lái, nhằm duy trì năng lực quân sự ở Biển Đen khi xung đột nổ ra với Nga.
Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã bắt đầu chuyến công du tới các nước Trung Đông với nỗ lực cung cấp cho họ công nghệ quốc phòng mà Ukraine đã phát triển trong 4 năm nhằm đối phó với máy bay không người lái (UAV), trong đó có nhiều UAV được thiết kế ở Iran.
Nga sử dụng các UAV sản xuất theo mẫu Shahed do Iran thiết kế triển khai theo từng đợt hàng trăm chiếc mỗi đêm nhằm vào Ukraine.
Ông Zelensky cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong việc giữ cho các tuyến hàng hải ở Biển Đen thông suốt là một phần trong các thỏa thuận với các nước Vùng Vịnh.
Ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng, bao gồm các hệ thống có thể giúp phá thế phong tỏa eo biển Hormuz, cho các quốc gia Vùng Vịnh.
Ukraine được cho là sẽ cung cấp xuồng tấn công không người lái (USV) như một phần trong nỗ lực bảo vệ tuyến hàng hải tại vịnh Ba Tư.

Vị trí eo biển Hormuz (Ảnh: BBC).
Ukraine đã phát triển các hình thức phòng không rẻ hơn nhiều so với các hệ thống mà các quốc gia Vùng Vịnh đang sở hữu. Khi Iran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa bằng UAV Shahed trên khắp Trung Đông, sự quan tâm đối với các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là UAV đánh chặn, đã tăng mạnh.
Trước xung đột, eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Iran về cơ bản đã phong tỏa eo biển kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích Iran hồi cuối tháng 2, khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt. Iran hiện mới chỉ cho tàu thuyền của một số nước mà họ coi là “thân thiện” đi qua.
Ngày 2/4, hơn 40 quốc gia đã cùng tham gia một cuộc họp trực tuyến về cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz do Anh chủ trì. Tại cuộc họp, các quan chức từ mọi châu lục đã thảo luận về các hành động khả thi nhằm gia tăng áp lực lên Iran.
Anh cho biết, các quốc gia đã thảo luận về khả năng gia tăng áp lực ngoại giao quốc tế, bao gồm thông qua Liên hợp quốc, các thỏa thuận chung để hỗ trợ niềm tin thị trường, và tìm kiếm các biện pháp phối hợp khả thi.
“Chúng tôi vô cùng quyết tâm thực hiện mọi biện pháp ngoại giao, kinh tế và phối hợp có thể để mở lại eo biển”, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói với các phóng viên sau cuộc họp.





