1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine liên tục tuyên bố bắn rơi tiêm kích của Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Trong vòng chưa đầy một tuần, Ukraine tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích của Nga.

Ukraine liên tục tuyên bố bắn rơi tiêm kích của Nga - 1

Một tiêm kích Su-34 của Nga phóng tên lửa trong một hội thao năm 2021 (Ảnh minh họa: Reuters).

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, không quân của nước này đã bắn rơi hai tiêm kích của Nga trong ngày 24/12. "Các hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ hai tiêm kích của Nga gồm một chiếc Su-30 và một chiếc Su-34", thông cáo của cơ quan này cho hay.

Trước đó, Không quân Ukraine thông báo bắn hạ một tiêm kích Su-34 của Nga ở mặt trận Mariupol, tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine. Một số nguồn tin nói thêm rằng, Ukraine cũng bắn rơi một chiếc Su-30 của Nga ở Biển Đen, nhưng thông tin khi đó chưa được xác thực.

Thông tin được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ukraine tuyên bố bắn rơi 3 chiếc Su-34 ở mặt trận Kherson, miền Nam vào sáng 22/12.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho hay, Kiev đã săn lùng 3 chiếc Su-34 này suốt một thời gian dài.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Kể từ khi xung đột nổ ra cách đây gần hai năm, Ukraine được cho là đã phá hủy hơn 20 trong số khoảng 150 tiêm kích Su-34 của Nga.

Giới chuyên gia nhận định, Ukraine có thể đã sử dụng hệ thống Patriot với tầm bắn 160km để tấn công các máy bay chiến đấu của Nga.

Tháng trước, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ignat nói rằng, hồi tháng 5, quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa tầm xa Patriot do phương Tây cung cấp để bắn hạ 5 máy bay quân sự gồm Su-34, Su-35, trực thăng Mi-8 trên vùng biên giới Bryansk của Nga trong vòng 5 phút.

Ông Ihnat nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ hợp Patriot trong hoạt động phòng không của Ukraine, bao gồm bắn rơi các tên lửa Nga, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal hồi tháng 5.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga đã bác thông tin này vì cho rằng vận tốc của tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vượt quá tốc độ tối đa của tên lửa đánh chặn Patriot.

Patriot là một hệ thống phòng thủ tên lửa di động đa năng, đặt trên mặt đất, được thiết kế để bảo vệ các trung tâm hành chính và công nghiệp lớn, các căn cứ hải quân và không quân khỏi tất cả các phương tiện tấn công trên không. Nó có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật.

Patriot được trang bị radar quét mảng pha điện tử để tìm kiếm mục tiêu và điều khiển hỏa lực, hệ thống nhận dạng "địch - ta", kháng nhiễu tốt, có khả năng phát hiện hơn 100 mục tiêu trên không, liên tục bám sát 8 mục tiêu nguy hiểm nhất, phóng đạn và điều khiển tối đa 3 tên lửa cho mỗi mục tiêu.  

Mỹ là nước đầu tiên thông báo chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine vào tháng 12/2022. Ngoài ra, Hà Lan tuyên bố cũng sẽ cung cấp cho Ukraine hệ thống Patriot và một số tên lửa đánh chặn. Hồi tháng 3, các quân nhân Ukraine đã hoàn thiện khóa huấn luyện vận hành Patriot sớm hơn dự kiến.

Ukraine ngăn chặn cuộc tấn công UAV của nga

Quân đội Ukraine cho biết, đêm 24/12, rạng sáng 25/12, Nga đã thực hiện các vụ tấn công bằng 31 UAV và 2 tên lửa chủ yếu nhằm vào miền Nam Ukraine. Ukraine đã bắn hạ toàn bộ tên lửa và hầu hết các UAV của Moscow.

"Lực lượng phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 28 UAV Shahed tấn công Odessa, Kherson, Mykolaiv, Donetsk, Kirovohrad và Khmelnytskyi", quân đội Ukraine cho hay.

Các UAV này được cho là phóng đi từ Crimea, bán đảo sáp nhập vào Nga năm 2014. Mảnh vỡ UAV bị bắn hạ đã gây hư hại cho một số hạ tầng ở cảng Odessa và các hạ tầng khác.

Ở tỉnh Kherson, hỏa hoạn đã bùng lên tại một nhà kho, nhưng may mắn không có thương vong.

Theo Pravda, Reuters
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine