1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine hé lộ mục tiêu chiến lược cho kế hoạch phản công

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã sẵn sàng phản công và một trong những mục tiêu chiến lược là chọc thủng phòng tuyến của Nga ở miền Nam.

Ukraine hé lộ mục tiêu chiến lược cho kế hoạch phản công - 1

Binh sĩ Ukraine tại một vị trí chiến đấu ở Bakhmut, miền Đông (Ảnh: Reuters).

Báo DW của Đức dẫn lời ông Vadym Skibitskyi, người phát ngôn kiêm Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, ngày 26/2 cho biết quân đội Ukraine sẵn sàng tiến hành chiến dịch phản công vào mùa xuân này. Ông nhấn mạnh, thời điểm phản công cụ thể phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có nguồn cung khí tài từ phương Tây.

Ông Skibitskyi tiết lộ, một trong những mục tiêu chiến lược của chiến dịch phản công này là "chia rẽ bán đảo Crimea với lục địa Nga ở mặt trận phía nam".

Ngoài ra, ông Skibitskyi cũng không loại trừ khả năng quân đội Ukraine sẽ tập kích các cơ sở tập kết quân sự trên lãnh thổ Nga, đặc biệt ở vùng Belgorod, giáp biên giới Ukraine. "Đó là nơi Nga thực hiện các cuộc tấn công vào Ukraine. Nó là mối đe dọa đối với Kharkov", quan chức Ukraine giải thích.

Ông Skibitskyi một lần nữa nhấn mạnh, mục tiêu tổng thể của Ukraine là giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, kể cả Crimea. "Chúng tôi chỉ dừng lại khi hoàn tất khôi phục đường biên giới xác lập năm 1991", ông cho biết.

Crimea sáp nhập vào Nga từ tháng 3/2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Kể từ đó đến nay, trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Moscow tuyên bố Crimea là vấn đề "không thể thương lượng", và coi đó là lằn ranh đỏ. Nga cảnh báo, bất cứ cuộc tấn công nào của Ukraine nhằm vào Crimea có thể kéo theo hậu quả thảm khốc.

Tháng trước, giữa lúc có thông tin Mỹ sẵn sàng cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể tấn công Crimea, Điện Kremlin nói rằng, đây sẽ là hành động cực kỳ nguy hiểm. "Nó có nghĩa là đưa cuộc xung đột lên một tầm cao mới và điều đó sẽ không tốt cho an ninh toàn cầu cũng như toàn châu Âu", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nêu rõ.

Theo giới chức Ukraine, có những dấu hiệu cho thấy Nga đang ra sức gia cố phòng thủ cho Crimea.

"Tại Chaplynka ở khu vực Kherson, Nga đã áp đặt lệnh giới nghiêm suốt ngày đêm từ ngày 23/2 đến 25/2. Lý do có thể là việc chuyển thiết bị quân sự từ khu vực Nga đang kiểm soát ở Crimea nhằm củng cố tuyến phòng thủ", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết. 

Trước đó, Nga được cho là tích cực đào thêm chiến hào và xây dựng công sự chiến đấu tại khu vực thành phố Melitopol ở miền Nam Ukraine. Theo ảnh vệ tinh, Nga đã điều động các máy công trình và thiết bị công binh đến khu vực này từ giữa tháng 1 và công việc đầu tiên của lực lượng này là xây dựng các ụ chống tăng. Một số tuyến phòng thủ răng rồng cũng xuất hiện ở đây.

Giới quan sát nhận định, đây là động thái gia cố phòng tuyến của Nga nhằm ngăn chặn quân đội Ukraine tập kích vào bán đảo Crimea.

Về phía phương Tây, giới quân sự đánh giá kế hoạch của Ukraine tấn công vào Crimea rất rủi ro. Các quan chức quân đội Mỹ, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, tỏ ra hoài nghi về khả năng của Kiev trong việc giành lại Crimea trong tương lai gần.

Ukraine hé lộ mục tiêu chiến lược cho kế hoạch phản công - 2

Cục diện toàn chiến trường Ukraine (bên trái) và mặt trận miền Đông (Đồ họa: ISW).

Theo Pravda, Ukrinform
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine