Ukraine để "lọt lưới" toàn bộ tên lửa đạn đạo và chống hạm bắn vào Kiev

(Dân trí) - Ukraine thừa nhận không ngăn được bất cứ tên lửa đạn đạo và chống hạm nào mà Nga phóng vào Kiev hôm qua, dấu hiệu cho thấy nước này đang thiếu nghiêm trọng vũ khí phòng không.

Ukraine để lọt lưới toàn bộ tên lửa đạn đạo và chống hạm bắn vào Kiev - 1

Hiện trường một vụ tập kích (Ảnh: DSNS Ukraine).

Theo Không quân Ukraine, nước này đã không đánh chặn được bất kỳ tên lửa đạn đạo và chống hạm nào trong cuộc tập kích quy mô lớn mới nhất của Nga nhằm vào Kiev, khi thủ đô Ukraine phải hứng chịu một trong những đòn tập kích nặng nề nhất kể từ đầu chiến sự.

Theo thông báo của Không quân Ukraine, Nga bắt đầu cuộc tấn công hiệp đồng quy mô lớn từ 18h ngày 5/7, sử dụng UAV tấn công cùng các loại tên lửa phóng từ trên không, trên bộ và trên biển. Kiev là mục tiêu chính của chiến dịch.

Tổng cộng, radar Ukraine đã phát hiện 419 mục tiêu trên không, gồm 68 tên lửa và 351 UAV các loại, bao gồm: 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400; 6 tên lửa chống hạm 3M22 Zircon/Onyx; 33 tên lửa hành trình Kh-101; 6 tên lửa hành trình Kalibr; 351 UAV Shahed, Gerbera, Italmas và các UAV mồi nhử.

Ukraine điều động tiêm kích, các đơn vị phòng không, hệ thống tác chiến điện tử, lực lượng không người lái và các tổ hỏa lực cơ động để đối phó. Theo số liệu sơ bộ của Không quân Ukraine, lực lượng này đã phá hủy hoặc chế áp được 363 mục tiêu, gồm 37 tên lửa hành trình và 326 UAV.

Cụ thể, Ukraine tuyên bố bắn hạ: 31 tên lửa hành trình Kh-101; 6 tên lửa hành trình Kalibr; 326 UAV các loại. Tuy nhiên, không có bất kỳ tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa chống hạm nào bị đánh chặn.

“Đã ghi nhận 29 vụ (Nga) đánh trúng mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo, bao gồm cả tên lửa chống hạm, cùng 18 UAV tấn công tại 34 địa điểm. Mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống thêm 16 địa điểm khác", Không quân Ukraine cho biết.

Kênh Telegram theo dõi quân sự nổi tiếng của Ukraine Nikolaevsky Vanek nhận định đây là một trong những đợt tập kích nghiêm trọng nhất từ trước tới nay. “Một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất mà tôi từng chứng kiến diễn ra đêm qua. Không một tên lửa đạn đạo hay Zircon nào bị bắn hạ”, kênh này viết.

Kênh trên cũng cho rằng Nga đang ngày càng dựa nhiều hơn vào tên lửa đạn đạo trong các cuộc tập kích quy mô lớn. Ukraine đang thiếu nghiêm trọng tên lửa PAC-3 cho tổ hợp Patriot, vũ khí duy nhất mà Ukraine cho biết chặn được dòng tên lửa nói trên của Nga.

Theo số liệu chính thức mới nhất, cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Có 27 người phải nhập viện điều trị.

Nga chưa bình luận về con số này. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, thủ đô Kiev của Ukraine và các khu vực ngoại ô đã bị tập kích kết hợp bằng tên lửa và UAV vào rạng sáng 6/7. Nga nói rằng đây là các vụ tập kích đáp trả những vụ tấn công mà Ukraine tiến hành.

Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều vụ nổ mạnh xảy ra quanh thủ đô Ukraine, một số vụ đi kèm các đợt nổ thứ cấp, làm dấy lên khả năng các kho vũ khí, cơ sở sản xuất quân sự hoặc hệ thống phòng không đã bị đánh trúng.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa và UAV tấn công nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quốc phòng, cơ sở nhiên liệu - năng lượng tại Kiev và tỉnh Kiev, cũng như hạ tầng sân bay quân sự ở nhiều khu vực khác của Ukraine.

Trước đó, Moscow đã cam kết tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống và liên tục” nhằm vào các mục tiêu quân sự của Kiev để đáp trả các đợt tập kích của đối thủ.

Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cuối tuần trước tuyên bố chiến dịch tấn công gần đây nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm suy giảm đáng kể khả năng sản xuất vũ khí tầm xa của Kiev.

Cuối tuần qua, lực lượng Nga tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tập kích hiệp đồng tầm xa quy mô lớn của Ukraine bằng UAV và tên lửa, bắn hạ hơn 500 mục tiêu, chủ yếu là UAV cảm tử tầm xa, cùng với 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 loại đạn do hệ thống HIMARS phóng đi.

Moscow cho rằng cuộc tấn công này là nỗ lực của Kiev nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của phương Tây và người dân Ukraine khỏi việc mất Konstantinovka, một thành trì quan trọng ở phía tây bắc vùng Donbass.

Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát thành phố này cuối tuần qua nhưng Ukraine bác bỏ thông tin này.

Theo Kyiv Post