1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine công bố thiệt hại sau 3 tháng xung đột với Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Nội các Ukraine đã công bố số liệu ước tính về thiệt hại kinh tế sau hơn 3 tháng Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraine công bố thiệt hại sau 3 tháng xung đột với Nga - 1

Cảnh đổ nát ở thành phố Mariupol, Ukraine sau các cuộc giao tranh (Ảnh: Reuters).

"Theo ước tính của chính phủ, tổng thiệt hại của nền kinh tế Ukraine do chiến tranh đã lên tới 600 tỷ USD", Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal phát biểu tại Diễn đàn GLOBSEC 2022 hôm 2/6.

Số liệu trên cho thấy thiệt hại của Ukraine do nền kinh tế bị đình trệ, các tuyến đường xuất khẩu bị chặn, các doanh nghiệp bị đóng cửa, cùng với những thiệt hại về vật chất bao gồm cơ sở hạ tầng, nhà cửa, cầu đường và viễn thông.

Theo Thủ tướng Shmyhal, để khắc phục những thiệt hại này, cần có một nỗ lực phối hợp với sự tham gia của các chính phủ nước ngoài, chính quyền địa phương và các tổ chức tư nhân.

"Chính phủ đã khởi động giai đoạn tái thiết ưu tiên ở các vùng lãnh thổ được giải phóng. Chúng tôi đang sửa chữa đường và nhà cửa, rà phá bom mìn, khôi phục điện, khí đốt và nước, xây dựng nơi ở tạm thời cho hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi các đối tác giúp đỡ", ông Shmyhal cho biết thêm.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal hồi tháng 5 cho biết, giới chức nước này ước tính, thiệt hại về kinh tế của Ukraine hơn 2 tháng qua khoảng 600 tỷ USD. Theo ông, Ukraine sẽ cần khoảng 4-5 tỷ USD mỗi tháng để tái thiết kinh tế hậu xung đột.

Ông Shmyhal cáo buộc Nga đang gián tiếp gây ra một "cuộc khủng hoảng an ninh lương thực" khi các kho chứa nông sản lớn nhất của Ukraine bị phá hủy, hàng triệu tấn ngũ cốc không thể xuất cảng. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc Nga thiết lập các hành lang xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đến các nước có nhu cầu.

Ngân hàng Thế giới dự đoán nền kinh tế Ukraine sẽ sụt giảm 45% vào cuối năm nay, với thiệt hại vật chất đối với các tòa nhà và cơ sở hạ tầng trên khắp đất nước ước tính khoảng 60 tỷ USD tính đến tháng 4/2022.

Ukraine hồi tháng 5 thông báo đã bắt đầu việc quốc hữu hóa toàn bộ tài sản của Nga ở quốc gia này trong nỗ lực tái thiết lại đất nước sau hơn 3 tháng xung đột. Chính phủ Ukraine đã chỉ đạo Bộ Kinh tế nước này làm thủ tục bàn giao các tài sản đặt ở Ukraine của Nga và công dân Nga cho Quỹ Đầu tư Quốc gia Ukraine và đặt chúng dưới sự quản lý hoạt động của quỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã trình sắc lệnh về việc tịch thu tài sản Nga lên quốc hội hôm 11/5. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một nghị quyết về việc thu giữ các tài sản của Nga vào cùng ngày.

Tổng thống Zelensky đã đề xuất một thỏa thuận chính thức với các đồng minh nhằm đảm bảo Nga bồi thường cho những thiệt hại do xung đột. Ông Zelensky nói rằng, theo thỏa thuận này, các quỹ và tài sản của Nga tại các quốc gia ký kết thỏa thuận sẽ bị tịch thu. Sau đó, chúng sẽ được chuyển đến một quỹ bồi thường đặc biệt.

Theo Sputnik
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine