1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ukraine cáo buộc Nga bắt giữ 11 lãnh đạo địa phương

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã bắt giữ 11 lãnh đạo tại các địa phương trong chiến dịch quân sự tại nước này.

Ukraine cáo buộc Nga bắt giữ 11 lãnh đạo địa phương - 1

Người dân địa phương đi qua tòa nhà bị phá hủy tại thành phố cảng Mariupol, Ukraine hôm 3/4 (Ảnh: Reuters).

"Tính đến hôm nay, 11 người đứng đầu các địa phương ở các khu vực Kiev, Kherson, Kharkov, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Donetsk đang bị bắt giữ", Phó Thủ tướng Ukraine  Iryna Vereshchuk cho biết trong một video đăng trên Telegram hôm 3/4.

"Chúng tôi đã thông báo cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), Liên Hợp Quốc và tất cả tổ chức có thể liên quan", bà Vereshchuk nói thêm.

Phó Thủ tướng Ukraine kêu gọi các tổ chức "hãy làm mọi cách trong khả năng của mình để đưa những người bị bắt trở về".

Nga hiện chưa lên tiếng về thông tin trên.

Liên minh châu Âu (EU) đã lên án các vụ bắt giữ thị trưởng trên lãnh thổ tại Ukraine, bao gồm thị trưởng của thị trấn miền nam Melitopol, người đã được trả tự do để đổi lấy một số người Nga bị bắt.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga bắt giữ một số thị trưởng nước này.

Ukraine và Nga đã tiến hành một số đợt trao đổi tù binh trong những tuần gần đây. Kyrylo Tymoshenko, Phó chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine, hôm 1/4 cho biết 86 quân nhân Ukraine, trong đó có 15 phụ nữ, đã được trả tự do trong một cuộc trao đổi tù binh với Nga.

Phó Thủ tướng Ukraine cũng xác nhận, 11 thủy thủ Nga được cứu gần thành phố cảng Odessa trên bờ Biển Đen đã được trao đổi với 19 thành viên thủy thủ đoàn tàu dân sự Ukraine do Moscow bắt giữ.

Các cuộc trao đổi tù binh diễn ra trong bối cảnh Nga thông báo hoàn tất mục tiêu trong giai đoạn 1 của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Moscow cũng tuyên bố cắt giảm hoạt động quân sự gần 2 thành phố Kiev và Chernihiv để tập trung mục tiêu giải phóng vùng Donbass ở Đông Ukraine.

Cuối tuần qua, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại các thành phố của Ukraine.

Vladyslav Atroshenko, thị trưởng thành phố Chernihiv ở miền Bắc Ukraine, hôm 4/4 cho biết thành phố này bị phá hủy khoảng 70% sau các cuộc tấn công.

Theo ông Atroshenko, "hậu quả" của các cuộc tấn công ở Chernihiv rất "nghiêm trọng", tương tự các thành phố và thị trấn bị thiệt hại nặng nề khác như Bucha, nơi thi thể thường dân được tìm thấy trên đường phố, cũng như ở Kharkov và Mariupol.

Ông Atroshenko cho rằng, vấn đề cấp bách nhất mà Ukraine phải đối mặt là "sự tập trung của quân đội Nga ở biên giới Belarus". Ông cũng lo ngại thành phố Chernihiv sẽ bị tên lửa và bom tấn công. 

Báo cáo tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, thành phố cảng Mariupol vẫn đang là điểm nóng của các cuộc giao tranh và không kích tại Ukraine. Báo cáo cho rằng Mariupol đang phải hứng chịu các cuộc tấn công dữ dội khi lực lượng Nga tìm cách kiểm soát thành phố này. Hàng chục nghìn dân thường ở Mariupol đang bị mắc kẹt, không có khả năng tiếp cận lương thực và nước uống.

"Mariupol gần như là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch quân sự của Nga vì khu vực này sẽ tạo thành một hành lang trên bộ từ Nga tới Crimea", báo cáo nhận định.

Các cuộc không kích cũng làm rung chuyển thành phố cảng Odessa chiến lược của Ukraine vào sáng 3/4. Phía Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga đã tấn công Odessa, căn cứ chính của hải quân Ukraine, cùng với các cảng khác trên Biển Đen như Mariupol và Mykolaiv.

Odessa là thành phố lớn thứ 3 của Ukraine. Đây là thành phố chiến lược quan trọng giáp Biển Đen và cảng lớn nhất của Ukraine cũng nằm ở đây. Nếu kiểm soát thành công Odessa, Nga có thể "cô lập" Ukraine khỏi vùng biển.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine