1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc ủng hộ Mỹ tuần tra Biển Đông

(Dân trí) - Chính phủ Úc hôm qua đã lên tiếng ủng hộ các hoạt động được gọi là tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông sau khi một tàu khu trục của Hải quân hôm 10/5 đi vào khu vực 12 hải lý quanh đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.


Tàu khu trục  USS William P. Lawrence của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Tàu khu trục  USS William P. Lawrence của Hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Trả lời với Đài phát thanh Úc hôm qua, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói rằng: “Tất cả các quốc gia đều có quyền tiến hành các hoạt động tự do hàng hải, tự do bay ở Biển Đông theo luật lệ quốc tế. Tôi hiểu rằng Mỹ chỉ đang đơn giản thực thi quyền này như họ đã làm và đây là một hoạt động thường xuyên”.

Những bình luận trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi tàu khu trục USS William P. Lawrence của Hải quân Mỹ tiến hành tuần tra trong khu vực 12 lý quanh đảo nhân tạo Trung Quốc xây trái phép trên đá Chữ Thập. Hoạt động tuần tra của Hải quân Mỹ được cho là nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông. Quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định đây là hoạt động tuần tra định kỳ và phù hợp thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, động thái này đã khiến Trung Quốc “nổi đóa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng đã lớn tiếng nói rằng hoạt động tuần tra này là "trái phép" và "đe dọa hòa bình và ổn định khu vực". Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Trung Quốc ngay sau đó đã điều 2 máy bay chiến đấu và 3 chiến hạm theo sát và yêu cầu tàu khu trục Mỹ ra khỏi khu vực đang hoạt động.

Úc là một trong số các nước luôn thể hiện quan điểm ủng hộ các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ngang nhiên tăng cường cải tạo, bồi lấp ở các khu vực chiếm đóng trái phép. Trung Quốc đã xây nhiều cơ sở hạ tầng ở đá Chữ Thập, trong đó có đường băng dài 3km đủ để một máy bay quân sự cất và hạ cánh, điều này làm dấy lên lo ngại Bắc Kinh có thể biến khu vực này thành một tiền đồn quân sự.

Minh Phương

Tổng hợp