1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV tập kích Moscow: Bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Nga - Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Giữa lúc Nga tăng cường tập kích vào thủ đô Kiev của Ukraine, Moscow cũng chứng kiến cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra.

UAV tập kích Moscow: Bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Nga - Ukraine - 1

Cuộc tập kích UAV lớn nhất vào Moscow

Theo các nhà chức trách và phương tiện truyền thông Nga, 8 UAV đã tham gia vào cuộc tấn công, trong đó, 5 chiếc bị bắn hạ hoặc bị vô hiệu hóa bằng công nghệ gây nhiễu. Truyền thông Nga thân cận với cơ quan an ninh nước này cho biết, con số thực tế cao hơn gấp nhiều lần, với hơn 30 UAV tham gia vụ tấn công. Ba UAV đã tấn công tất cả địa điểm ở phía tây nam Moscow: một tòa nhà dân cư, một khu chung cư cao tầng và một tòa nhà cao tầng khác. Không có vụ va chạm nào gây ra thiệt hại hoặc thương vong đáng kể.

Đây là vụ tập kích UAV lớn nhất nhằm vào Moscow kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Một trong các UAV được cho là bị bắn hạ gần nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin.

Một số suy đoán cho rằng, ít nhất một trong số các UAV tham gia vụ tấn công là UJ-22 do công ty Ukrjet của Ukraine sản xuất. Nga từng cáo buộc công ty này tham gia vào ít nhất một cuộc tấn công trước đó. Tuy nhiên, một số chuyên gia khác không đồng tình, cho rằng đó là một mẫu UAV khác, với lý do có sự khác biệt về ngoại hình. Điều rõ ràng là chiếc UAV được phát hiện có thể được thiết kế để có tầm hoạt động tương đối xa.

Tòa nhà ở Moscow hư hại do bị UAV tấn công

Với khả năng cất cánh và hạ cánh trên đường băng dài 100m, UJ-22 có tầm bay 800km và có thể bay trong 6 giờ với trọng tải khoảng 20kg, thường là lựu đạn và mìn, bao gồm 6 quả lựu đạn RPG-7VM, hoặc 4 quả mìn cối 82 ly.

Hình ảnh về mức độ thiệt hại cho thấy, tải trọng của UAV tham gia vụ tấn công này dường như nhỏ hơn đáng kể so với UAV tự sát Shahed do Iran chế tạo mà Nga dùng để tập kích Ukraine. Nói cách khác, Ukraine chưa có khả năng triển khai UAV có sức hủy diệt cao hơn hoặc lựa chọn không triển khai thiết bị đó.

Bước leo thang mới

UAV tập kích Moscow: Bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Nga - Ukraine - 2

Một số tòa nhà ở Moscow hư hại sau vụ tập kích sáng 30/5 (Ảnh: SIPA).

Kể từ đầu năm nay, Kiev bị cáo buộc đứng sau nhiều vụ tấn công bằng UAV nhằm vào lãnh thổ Nga hoặc lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine. Hầu hết cuộc tấn công bằng UAV kiểu này đều tập trung vào các khu vực tương đối gần biên giới hoặc cơ sở hạ tầng và hậu cần của Nga tại khu vực họ kiểm soát, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu, nơi bị tập kích liên tục gần đây.

Vào tháng 2 năm nay, một chiếc UJ-22 được cho là của Ukraine đã bay khoảng 460km vào lãnh thổ Nga mà không bị lực lượng phòng không phát hiện. Sau đó, nó rơi cách Moscow chỉ khoảng 100km. Vào tháng 5, hai chiếc UAV cũng nhắm vào Điện Kremlin, song chỉ gây thiệt hại nhẹ.

Vài tuần sau cuộc tấn công của Điện Kremlin, New York Times dẫn nhận định của giới tình báo Mỹ cho biết, các cuộc tấn công có thể do một đơn vị tình báo của Ukraine thực hiện mặc dù họ không chắc chắn về việc lãnh đạo cấp cao nhất của chính phủ Ukraine đã đưa ra mệnh lệnh. Điều này khiến một số quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden lo lắng cuộc xung đột có nguy cơ leo thang ra ngoài biên giới Ukraine.

Các cuộc tập kích bằng UAV này có thể là các hoạt động định hình trước một cuộc phản công của Ukraine, đặc biệt là khi chúng đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng và hậu cần. Cho đến nay, những cuộc tấn công này dường như nhằm mục đích gây ra tác động tâm lý nhiều hơn.

Điện Kremlin chỉ trích các cuộc tập kích nhằm vào lãnh thổ Nga, trong đó có Moscow, gọi đây là "hành động khủng bố". Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya (thuộc Nga) Ramzan Kadyrov cảnh báo sẽ trả đũa vụ tấn công này. "Chúng ta sẽ sớm thấy sự trả đũa đúng nghĩa trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt", ông Kadyrov nói.

Ông Kadyrov tin rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow không có bất kỳ ý nghĩa chiến thuật, chiến lược hay thậm chí tâm lý nào, vì nó được thực hiện cách xa khu vực chiến sự.

Mỹ, Anh lên tiếng

UAV tập kích Moscow: Bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Nga - Ukraine - 3

Ngoại trưởng Anh James Cleverly (Ảnh: AP).

Một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết, Mỹ đang thu thập dữ liệu về vụ tập kích Moscow sáng 30/5, đồng thời khẳng định lại quan điểm của Washington về việc không khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga.

"Mỹ chỉ tập trung cung cấp cho Ukraine các trang thiết bị quân sự, huấn luyện để giúp họ giành lại lãnh thổ", người phát ngôn Nhà Trắng nhấn mạnh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cho rằng, Ukraine có quyền hành động chống lại Nga bên ngoài biên giới của họ.

"Tôi sẽ không suy đoán về bản chất của cuộc tấn công. Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ. Họ có quyền hợp pháp để làm như vậy trong biên giới của mình, và họ cũng có quyền triển khai lực lượng ra ngoài biên giới để làm suy yếu khả năng triển khai lực lượng của Nga vào chính Ukraine", Ngoại trưởng Cleverly nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Estonia Margus Tsahkna ngày 30/5.

Moscow từ lâu cáo buộc phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí có thể tập kích lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng việc phương Tây nói rằng vũ khí chuyển đến Ukraine không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga là dối trá.

Theo Guardian, Pravda, TASS