UAV nghi từ Nga đánh trúng, tòa nhà Romania bốc cháy

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Romania cáo buộc máy bay không người lái (UAV) xuất phát từ Nga đã lao vào tòa nhà khiến 2 người bị thương.

Theo lực lượng ứng phó khẩn cấp khu vực, máy bay không người lái (UAV) mang theo chất nổ đã lao vào tầng 10 của một tòa chung cư ở thành phố Galati của Romania, nơi gần biên giới Ukraine, hôm 29/5.

Một đám cháy đã bùng phát tại tòa chung cư và 70 cư dân đã được sơ tán.

Daniela Enciu, người đứng đầu lực lượng ứng phó khẩn cấp khu vực, cho biết một phụ nữ đã được đưa vào bệnh viện do bị bỏng, trong khi một thiếu niên được điều trị vì chứng hoảng loạn.

Lực lượng cứu hỏa, cảnh sát và đội rà phá bom mìn đang làm việc tại hiện trường.

Một video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là ghi lại khoảnh khắc UAV lao vào tòa nhà.

Tòa nhà ở Romania trúng UAV (Nguồn: RT)

Bộ Quốc phòng Romania sau đó đã ra tuyên bố khẳng định máy bay không người lái này có nguồn gốc từ Nga và tham gia vào các cuộc tấn công ở Ukraine.

Moscow vẫn chưa bình luận về vụ việc.

Romania đã nhiều lần cáo buộc Nga xâm phạm không phận bằng máy bay không người lái. Romania cũng phát hiện mảnh UAV rơi xuống lãnh thổ, trong bối cảnh Nga tăng cường tập kích đường không vào Ukraine.

Vào năm ngoái, Quốc hội Romania đã thông qua luật cho phép bắn hạ UAV xâm phạm không phận nước này.

UAV nghi từ Nga đánh trúng, tòa nhà Romania bốc cháy - 1

Vị trí Romania (Ảnh: BBC).

Trong vụ việc gần đây nhất vào tháng 4, các quan chức Romania cho biết một UAV đã làm hư hại một ngôi nhà và một cột điện gần Galati. Moscow đã bác bỏ cáo buộc, cho rằng không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy các máy bay không người lái này là của Nga.

Một số máy bay không người lái đã tiến vào không phận các nước Baltic trong những tháng gần đây. Ngày 7/5, một UAV đã làm hư hại 4 bể chứa dầu rỗng ở phía đông Latvia gần biên giới Nga.

Moscow cáo buộc các nước Baltic cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các thành viên NATO đã bác bỏ cáo buộc này.

Các nước NATO dù ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga, nhưng gần đây đã bày tỏ sự lo ngại khi UAV của Kiev nhiều lần bay vào không phận các nước.

Ukraine đã tăng cường tập kích các cảng trên biển Baltic, vốn được sử dụng để xuất khẩu năng lượng của Nga nhằm tác động tới nguồn thu của Moscow.

Khi các UAV Ukraine bay lên phía bắc, chúng đã áp sát biên giới của các thành viên NATO gồm Latvia, Lithuania, Estonia và Phần Lan. Một số chiếc thậm chí không bị phát hiện trước khi rơi xuống lãnh thổ các nước Baltic.

Giới chức Ukraine từng lên tiếng xin lỗi và cho biết các UAV này nhắm vào các mục tiêu quân sự bên trong Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga làm chệch hướng.

Theo RT