1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

UAV dùng nhiên liệu mới quần thảo Syria

Nga đã thử nghiệm máy bay không người lái ở Syria dùng nhiên liệu hydro.

Ảnh minh họa ( nguồn rusvesna.su)
Ảnh minh họa ( nguồn rusvesna.su)

Trong quá trình hoạt động của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở Syria, họ đã tiến hành thử nghiệm chiếc máy bay không người lái mới.

Chúng sử dụng nhiên liệu hydro làm cho thời gian bay để thực hiện các nhiệm vụ tăng lên, tuyên bố được đưa ra bởi đại diện cấp cao của tổng cục công nghiệp quốc phòng Nga.

Mẫu máy bay sử dụng nhiên liệu Hydro
Mẫu máy bay sử dụng nhiên liệu Hydro

"Những chiếc máy bay không người lái đã được sử dụng ở Syria, không phải tất cả, nhưng khá nhiều chiếc đã bay bằng nhiên liệu hydro. Tức là chúng có thể bay khá lâu trên không, liên tục sản xuất hydro và bổ sung năng lượng cho động cơ", ông nói với hãng RIA “Novosti”.

Ông cũng cho biết thêm, hiện nay tất cả những chiếc máy bay này đã trở về Nga một cách an toàn. Bây giờ đang tiến hành nghiên cứu xem thiết bị kỹ thuật hoạt động như thế nào ở vùng khí hậu nóng và bão cát.

Vào tháng 8/2015, tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) phối hợp với Viện các vấn đề lý hóa và Viện nghiên cứu chế tạo động cơ máy bay mang tên Baranov tại cuộc triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế MAKS-2015 đã trình làng mẫu máy bay không người lái chạy bằng nhiên liệu hydro.

UAC lưu ý rằng, “các nhiên liệu mới này cho phép những chiếc máy bay không người lái làm việc trên không khoảng 40 giờ liên tục, chúng rất đáng tin cậy và có thể làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của Nga và trong tương lai gần chúng sẽ rất thích hợp để sử dụng trong điều kiện ở Bắc Cực”.

Trong tháng 6 các chuyên gia cho biết rằng, sự quan tâm của các đối tác nước ngoài đối với những chiếc máy bay không người lái “Orlan-10E”, chứng tỏ rằng chúng rất xuất sắc trong quá trình tác chiến Nga ở Syria.

Theo Hải Lam

Đất Việt